Sâu tấn công OpenOffice bằng hình ảnh "đen"

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/5/2007 | 12:00:00 AM

Người dùng bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở OpenOffice được khuyến cáo không nên mở các tệp tin gửi đến từ các nguồn không rõ ràng nếu không muốn trở thành nạn nhân của một con sâu máy tính mới xuất hiện.

Hãng bảo mật Sophos cho biết con sâu Badbunny-A thực chất chỉ là một con sâu macro nhưng lại có khả năng tấn công đầy đủ 3 phiên bản OpenOffice chạy trên nền tảng Windows, Mac và Linux.

Sau khi đột nhập vào hệ thống con sâu Badbunny-A sẽ tải về một số bức ảnh có nội dung khiêu dâm. Thông thường con sâu ẩn mình trong một tệp tin có tên là Badbunny.odg.

Macro nhúng trong con sâu sẽ thực hiện những chức năng khác nhau tuỳ thuộc vào nền tảng hệ điều hành mà người sử dụng đang dùng. Đó có thể là thực thi một số mã JavaScript hoặc kích hoạt Perl virus. Hình ảnh được con sâu tải về cũng phụ thuộc vào từng hệ điều hành khác nhau.

"Có vẻ như nhóm người lập trình nên con sâu máy tính mới này không tự tin lắm về khả năng phát tán của nó. Họ đã gửi trực tiếp một phiên bản con sâu đến phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo mật của chúng tôi," ông Graham Cluley - chuyên gia tư vấn công nghệ cao cấp của Sophos - cho biết.

"Trong quá khứ đã có không ít lần tin tặc sáng tạo ra những mã độc StarBasic nhưng hầu hết chúng không có được khả năng phát tán trên diện rộng. Đây là một dạng mã độc cổ điển. Xem ra nó chỉ được dùng vào mục đích ... nghiên cứu".

"Tôi cho rằng giới tin tặc "khát tiền" như hiện nay không bao giờ sử dụng một loại mã độc như thế này".

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Các chương trình gây hại (malware) nói chung hay virus máy tính nói riêng đang ngày một trở nên đa dạng và nguy hiểm. Đối phó với tình trạng này, các nhà phát triển phải liên tục cho ra đời và hoàn thiện sản phẩm chống virus. Năm 2007, Kaspersky Anti-Virus 6, Norton AntiVirus 2007, BitDefender Antivirus 10 và NOD32 là những chương trình phòng chống virus đáng lưu ý trên Windows Vista.

Ngày 21/5, Tổng giám đốc Tập đoàn Microsoft - ông Steve Ballmer sẽ có chuyến làm việc một ngày tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Steve Ballmer đến Việt Nam, trước đó, ông Bill Gates - Chủ tịch của Microsoft, đã đến làm việc tại VN 2 lần.

Đầu tư nghiên cứu công nghệ màn hình giấy điện tử trong suốt nhiều năm qua đã giúp Fujitsu đạt được những tiến bộ vượt bậc. Hiện công nghệ màn hình giấy điện tử của hãng này đã có thể bước vào giai đoạn thương mại hoá.

Một anh chàng thư sinh trong chiếc áo dài nón lá bên cầu Thê Húc.

Yahoo chính thức đưa bộ hình ảnh áo dài, nón lá, hồ Hoàn Kiếm.. vào tiện ích tạo hình đại diện (avatar) cho người dùng Yahoo Messenger tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục