Đừng lãng phí thời sinh viên!

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/12/2018 | 8:04:32 AM

YBĐt - 4 năm đại học không chỉ giúp bạn tích lũy được kiến thức, kỹ năng mà còn trải nghiệm nhiều điều quý giá để trưởng thành. Thế nhưng, bên cạnh các sinh viên say mê nghiên cứu thì nhiều bạn lại không dành thời gian cho việc học.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ban ngày đến lớp thì ngủ gật, tối về lại ngồi lướt web, chơi game, hệ quả là những bài tiểu luận, bài tập nhóm, thi giữa kỳ rồi cuối kỳ bị bỏ bê. Thiếu mục tiêu học tập, phung phí thời gian, kết quả thu lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 

Đại học không phải là cấp học thứ tư. Ngoài việc học, các hoạt động xã hội cũng rất quan trọng. Chỉ vì thiếu kỹ năng giao tiếp mà bản thân trở nên nhút nhát. Nếu những ngày tháng học đại học sống chan hòa với bạn bè, tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, tìm một công việc làm thêm thì chúng ta sẽ có trải nghiệm đáng quý. 

Một thiếu sót của sinh viên ngày nay đó là lười học ngoại ngữ. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, tiếng Anh là hành trang không thể thiếu. Vì vậy, mỗi người trẻ hãy chăm chỉ học tiếng Anh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

Hãy sống có mục đích, có ước mơ! Thiếu điều này thì cuộc sống trở nên vô vị và buồn tẻ. Nếu chưa tìm thấy sự hào hứng trong học tập, nhất là ở bậc đại học, thì đừng vội đổ cho nội dung chương trình hay thầy cô giảng chưa hay mà trước hết hãy nhìn lại mình, xem đã có phương pháp học tập đúng chưa? Có biết biến việc học ở đại học thành quá trình tự học, coi trọng việc tham khảo tài liệu để mở rộng kiến thức và khám phá những điều mới mẻ trong từng môn học hay chưa?

Khi đã tìm thấy hứng thú trong học tập, nghiên cứu thì sẽ biết quý trọng thời gian, không để thời gian trôi qua một cách lãng phí vì những trải nghiệm, va vấp trong quãng thời gian đại học chính là kinh nghiệm vô giá đối với tuổi trẻ. Hãy định hướng và đặt mục tiêu nghiêm túc cho bản thân về công việc trong tương lai của bạn!

Bùi Lê Minh

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục