Quảng Trị: Nam sinh lớp 12 chế tạo máy rửa tay diệt khuẩn tự động, chống dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/3/2020 | 9:06:22 AM

Sáng kiến máy rửa tay diệt khuẩn tự động của em Dương Phúc Hiếu (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, thầy cô.

Giữa tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chiếc máy rửa tay của em Hiếu càng phát huy giá trị, tạo sự lan tỏa và khích lệ học sinh nghiên cứu khoa học.

Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, cùng những khuyến cáo của Bộ Y tế và ngành Giáo dục về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, trong đó, có vệ sinh cá nhân, rửa tay…, em Hiếu đã chế tạo và cho ra đời chiếc máy này.

Nam sinh lớp 12 chế tạo máy rửa tay diệt khuẩn tự động, chống dịch Covid-19 - 1Nhấn để phóng to ảnh
Máy rửa tay giúp nhiều học sinh rửa tay nhanh hơn.

Sau quá trình lắp đặt, thử nghiệm, chiếc máy của Hiếu đã hoàn thành và được đặt ngay ngắn trước cổng trường chuyên Lê Quý Đôn để các thầy cô, học sinh rửa tay thuận tiện hơn.

Chiếc máy này có ưu điểm nổi trội là giúp các bạn học sinh có thể rửa tay nhanh, tiện dụng và tiết kiệm dung dịch diệt khuẩn.

Thay vì phải ấn vào các chai nước rửa tay để dung dịch khử khuẩn chảy ra như trước đây thì người rửa tay chỉ cần đưa tay về phía máy, nước khử khuẩn sẽ tự động bắn ra với số lượng vừa đủ cho 1 lần rửa tay.

Em Dương Phúc Hiếu chia sẻ: Chiếc máy thiết kế nhỏ gọn, dùng cảm biến và có khả năng tự động phun dung dịch sát khuẩn dưới dạng sương khi để tay lại gần đầu phun.

Đặc biệt, chiếc máy này sử dụng hoàn toàn bằng các linh kiện điện tử, làm cho độ trễ tín hiệu thấp và tăng cường độ chính xác.



Chỉ cần đưa tay vào là dung dịch được phun ra dưới dạng sương.

Em Hiếu cho hay, để chế ra chiếc máy rửa tay tự động, em mất thời gian khoảng 1 tuần để lên ý tưởng, bản vẽ, gia công, với chi phí khá rẻ.

Theo em Hiếu, với khoảng 500 ml dung dịch thì có thể rửa tay cho 250 người.

Thầy Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói rằng, Hiếu là một học sinh đam mê nghiên cứu khoa học.

Việc chế tạo máy tự động khử khuẩn là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tận mắt nhìn thấy chiếc máy rửa tay của em Hiếu phát huy công hiệu, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng khen ngợi tinh thần sáng tạo của em Dương Phúc Hiếu với việc cho ra đời máy rửa tay tự động diệt khuẩn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho rằng, các trường học khác cũng nên sử dụng loại máy này để thực hiện vệ sinh, phòng dịch Covid-19.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Bảo (trái) và Minh là hai trong 4 học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành học bổng ASEAN. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bốn học sinh lớp 12 Lý 1, Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, cùng trúng tuyển Đại học Công nghệ Nanyang với học bổng ASEAN của chính phủ Singapore.

Em Bùi Khôi Nguyên (thứ 2 trái qua) đạt điểm toán tiểu học cao nhất thế giới và Lê Đình Trung Hiếu có điểm toán, khoa học cao nhất Việt Nam được vinh danh.

Em Bùi Khôi Nguyên (trường Tiểu học An Bình, Thành phố Thủ Đức) đạt điểm môn Toán Tiểu học cao nhất thế giới trong kỳ thi cấp chứng chỉ Pearson Edexcel.

Lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân trao học bổng cho em Dương Thị Mỹ Linh.

Đang tính nghỉ học vì khó khăn, con gái cựu binh Dương Văn Dũng (đã mất) được trường trao học bổng toàn phần, trị giá 120 triệu đồng.

Đinh Cao Sơn giành Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023. Ảnh: baohatinh.vn

Năm 2023 là một năm đáng nhớ với Đinh Cao Sơn, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, hiện là sinh viên K73A, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sơn đã đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế IchO, là thí sinh có số điểm cao nhất của đội Việt Nam, xếp thứ 7 trong số gần 350 học sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục