Nguyễn Trung Hải - thủ khoa kép của kì thi đại học năm 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/8/2020 | 4:25:39 PM

Nguyễn Trung Hải , học sinh lớp 12 chuyên Hoá trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng vừa trở thành thủ khoa của 2 kì thi tuyển sinh đại học ...

Nguyễn Trung Hải và cô giáo chủ nhiệm
Nguyễn Trung Hải và cô giáo chủ nhiệm

Nguyễn Trung Hải, học sinh lớp 12 chuyên Hoá trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng vừa trở thành thủ khoa của 2 kì thi tuyển sinh đại học năm 2020:

Trung Hải cho hay không quá bất ngờ bởi đã tính được điểm sau khi thi. Dù vậy nhưng phòng trường hợp khoanh nhầm hoặc tô đáp án lỗi mờ, Hải chưa nói với mọi người. 

Nhưng rốt cuộc, Hải chỉ làm sai 1 câu duy nhất của đề thi môn Vật lý và đạt tổng điểm 29,75 ở khối A (Toán 10, Hoá 10, Lý 9,75).
 
"Thật vui sướng nhưng trở thành thủ khoa là điều mà em không hề nghĩ đến”, Hải nói. 

Hải khiêm tốn cho rằng có thể mình đạt được kết quả này do đề thi năm nay có phần dễ hơn so với năm ngoái. Nói về ấn tượng với kỳ thi, Hải kể môn Toán em gặp khó với 1 câu và sau khi đã hoàn thành các câu khác thì dành đến 40 phút còn lại để giải quyết mỗi câu này. "Câu này khá khó và phải đến gần cuối giờ em mới nghĩ ra và hoàn tất bài làm”, Hải kể. 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hoá, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, rất tự hào về học trò: "Nguyễn Trung Hải là học sinh thông minh, khả năng tự học rất tốt. Bạn ấy luôn cố gắng nỗ lực chinh phục các kiến thức từ dễ đến khó. Tự tìm tòi và tự học rất tốt, lại chan hòa, gần gũi với bạn bè, sẵn sàng chia sẻ cũng như giảng bài cho các bạn. Với sức học của Hải, việc con đạt kết quả cao là điều mà tất cả thầy cô đều tin tưởng nhưng với kết quả gần tuyệt đối như thế này thực sự mình và các thầy cô bộ môn đều rất vui mừng." 

Nam sinh luôn đứng trong top 5 các bạn học giỏi nhất lớp, từng tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi Hoá cấp thành phố, kỳ thi Hóa học Hoàng gia Úc... và đạt được nhiều thành tích cao. 

Còn bà Nguyễn Thị Doan, mẹ của Hải thì như vỡ òa trong hạnh phúc và bất ngờ. 

"Tôi phấn khởi suốt từ khi biết điểm tới giờ. Bình thường mọi ngày ngủ 6 tiếng nhưng rạng sáng nay vui quá không ngủ được. Nhưng vẫn chưa tin con trở thành thủ khoa. Hôm thi xong môn Toán, tính kiệm lời nên con không thể hiện ra điều gì. Tôi hỏi có làm được bài không, Hải chỉ nói là bao giờ có điểm thì mẹ biết. Chỉ đến khi kết thúc bài thi môn Hóa học, con mới nói chỉ có một câu môn Vật lý là khoanh bừa còn lại là làm hết”, bà Doan kể. 

"Như hôm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng vậy. Nhưng cuối cùng kết quả đều tốt”, mẹ Hải nói thêm. (Chú thích: Hải đã đứng đầu kì thi riêng của ĐH Bách Khoa Hà Nội với 9,73/10 điểm).

Chiến thuật học và chơi hợp lí

Nói về chiến thuật học tập của mình, Hải cho biết em rất tập trung nghe giảng ở trên lớp để có thể hiểu bài ngay và về nhà có nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu mở rộng kiến thức. Hải tìm hiểu tài liệu và đọc thêm kiến thức trên mạng rất nhiều. 

"Trước giai đoạn thi, hầu như ngày nào em cũng học từ khoảng 8h tối đến 1-2 sáng. Thời gian gần thi, em nghỉ sớm hơn bởi để giữ sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi”, Hải chia sẻ. 

Hải cho hay bản thân cũng tham gia rất nhiều các nhóm học tập trên mạng để trao đổi và tiếp nhận kiến thức, tham khảo lời giải, đáp án bài tập từ các bạn. 

"Em nghĩ có nhiều hình thức để nâng cao kiến thức chứ không phải chỉ trong sách vở. Các bạn trong các nhóm em tham gia đến từ khắp mọi miền của đất nước. Cứ có bài tập khó mà không thể giải quyết, các thành viên lại đăng lên để mọi người cùng nhau thảo luận hoặc chia sẻ lời giải cho nhau. Hoặc chia sẻ những bộ đề, câu hỏi,... như một cộng đồng. Đó là một kênh để em thu thập kiến thức, tài liệu còn với công cụ mạng internet, đặc biệt là Google thì mình cũng có thể tự tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau”, Hải kể. 

Dành nhiều thời gian cho việc học, nhưng Hải cho hay "em vẫn chơi điện tử bình thường”. 

Nói về con trai, bà Doan cho hay, các giáo viên nhận xét Hải rất có ý chí, đặc biệt say mê với việc học. 

"Có hôm đi học về nhà buổi trưa lúc 12 kém 15, vì chưa làm được một bài mà con không ăn trưa mà đã giở sách vở ra trăn trở ngồi làm xong cho kỳ được. Khi tìm ra cách giải, có khi con vui sướng làm các động tác ăn mừng, xong rồi mới chịu ăn cơm. Chưa làm được thì cảm giác con cứ trăn trở, bứt rứt”, bà Doan kể. 

Theo bà Doan, Hải ít nói, hay ngại ngùng nhưng là người sâu sắc, thậm chí hài hước. 

Với kết quả này, Hải đăng ký xét tuyển bằng điểm thi vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và đã chắc suất trúng tuyển.

(Theo mathvn.com)

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục