Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/9/2020 | 8:56:12 AM

YênBái - Sáng 5/9, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái.

Những năm qua, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi luôn khẳng định được chất lượng đào tạo với những bước phát triển vững chắc và thành tích đáng tự hào. Năm học 2019- 2020, 100% học sinh nhà trường hoàn thành chường trình tiểu học, năng lực phẩm chất đều đạt 100%, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020.  


 
Nhà trường thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh trước khi bước vào cổng trường.

Với hơn 1.500 học sinh, trong đó có trên 300 học sinh lớp 1, năm học 2020 – 2021, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng triển khai thành công mô hình "Trường học hạnh phúc” và thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học sinh lớp 1.

Phát biểu chia vui và động viên thầy, trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. 



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nhân dịp khai giảng năm học mới.



Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác giáo dục - đào tạo, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí mong muốn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong quản lý, giảng dạy và học tập. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục - đào đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh; phát huy tính tiền phong gương mẫu trong giảng dạy, học tập. 

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục-Đào tạo phát động; xây dựng "Trường học hạnh phúc” với môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện  "đức - trí - thể - mỹ" và kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng giáo dục văn hóa, lịch sử, giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc của quê hương Yên Bái. 

Cùng với đó, tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh và an toàn.

Đồng chí cũng mong muốn các cháu học sinh hãy cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng giúp đỡ bạn bè. 



Đồng chí Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.



Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải  và Sở Giáo dục - Đào tạo trao trên 300 mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối lớp 1.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái đã tặng 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trên 300 em học sinh khối lớp 1 của nhà trường cũng được trao tặng mũ bảo hiểm trong đợt này.

Lễ khai giảng năm nay,  nhà trường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19, tiến hành đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh trước khi bước vào cổng trường.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Tags Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái

Các tin khác
Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục