Yên Bái đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/3/2021 | 5:14:27 AM

YênBái - Đoàn Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái đã vinh dự giành giải Ba Cuộc thi với dự án “Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần phát triển du lịch cộng đồng” của hai em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Cô giáo Nguyễn Thị Sen và các học trò có dự án đạt giải Ba tại cuộc thi
Cô giáo Nguyễn Thị Sen và các học trò có dự án đạt giải Ba tại cuộc thi

Từ ngày 25 đến ngày 27/3, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ  Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021. 

Tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, Yên Bái có 2 dự án tham gia đều của cô và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là: Dự án "Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần phát triển du lịch cộng đồng” của hai em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Sen; Dự án "Điều chế Polime dẫn điện Polyurethane/Graphene tẩm bạc và ứng dụng mô phỏng găng tay hỗ trợ người câm điếc giao tiếp của em Vũ Lê Nhật Minh, Lê Tuấn Ngọc, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Hoài. 

Đây là hai dự án rất có ý nghĩa và giá trị cộng đồng được tuyển chọn từ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 của tỉnh Yên Bái. 

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ 9 Bộ GD-ĐT tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là các học sinh đang học lớp 8, 9 bậc THCS và học sinh đang học tại các trường THPT. 

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 69 đơn vị với 141 dự án của 262 học sinh; trong đó cấp trung học phổ thông có 113 dự án với 210 học sinh, cấp trung học cơ sở 28 dự án với 52 học sinh. 69 đơn vị tham gia gồm 61 sở GD-ĐT, 7 trường đại học và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Điểm đặc biệt năm nay, có một điểm thi được tổ chức trực tuyến tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.
Thanh Ba

Tags Yên Bái đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục