Văn Yên trao thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Toán học quốc tế HKIMO năm 2021

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2021 | 4:46:07 PM

YênBái - Vừa qua, tại Trường THCS Lâm Giang, UBND huyện Văn Yên đã trao thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Toán học quốc tế HKIMO năm 2021.

Đồng chí Lã Thị Liền -Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên tặng hoa và trao thưởng cho thầy giáo Trần Phi Hùng và em Trần Quốc Thái.
Đồng chí Lã Thị Liền -Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên tặng hoa và trao thưởng cho thầy giáo Trần Phi Hùng và em Trần Quốc Thái.


UBND huyện Văn Yên đã trao thưởng cho thầy giáo Trần Phi Hùng, Trường THCS Lâm Giang có học sinh đạt Huy chương Bạc vòng chung kết quốc tế kỳ thi Olympic toán quốc tế HKIMO năm 2021và em Trần Quốc Thái  học sinh lớp 7C, Trường THCS Lâm Giang đã vinh dự đạt giải thưởng này. 

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO  được tổ chức hàng năm nhằm mục đích kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến THPT, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế. 

Trong mỗi lần tổ chức, kỳ thi đã thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham dự đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổtrên thế giới. Năm 2021, tham dự kỳ thi này là thí sinh đến từ 30 nước và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, lãnh đạo UBND huyện đặc biệt tuyên dương thành tích của em Trần Quốc Thái  và ghi nhận những nỗ lực của thầy cô giáo Trường THCS Lâm Giang cũng như của thầy giáo Trần Phi Hùng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời mong muốn công tác giáo dục mũi nhọn của Trường THCS Lâm Giang  được quan tâm hơn nữa để góp thêm nhiều tên trong bảng vàng thành tích của ngành giáo dục địa phương .



Khánh Chi - Lan Hanh (Trung tâm TT-VH huyện Văn Yên)

Tags Văn Yên trao thưởng học sinh giáo viên thành tích xuất sắc kỳ thi Toán học quốc tế HKIMO

Các tin khác
Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục