Thành phố Yên Bái sẵn sàng năm học mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 31/8/2024 | 8:25:22 AM

YênBái - Ngay từ đầu tháng 8, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện đón học sinh vào năm học mới.

Cô và các bé Trường mầm non Hoa Huệ, phường Hợp Minh trong ngày tựu trường, chuẩn bị đón khai giảng năm học mới.
Cô và các bé Trường mầm non Hoa Huệ, phường Hợp Minh trong ngày tựu trường, chuẩn bị đón khai giảng năm học mới.

Trong không khí tươi vui chuẩn bị trước thềm năm học mới, các cô giáo Trường mầm non Hoa Huệ, phường Hợp Minh đã chia thành từng nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ khác nhau. Nhóm thì luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho lễ khai giảng; nhóm khác lại tập trung cắt dán, tô, vẽ các biểu bảng, khẩu hiệu trang trí lại lớp học, sân trường; nhóm chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên nhà trường… chuẩn bị đón trẻ tới lớp.

Cô giáo Đỗ Thị Thùy Linh - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Huệ cho biết: "Năm học 2024 – 2025, Trường tiếp tục duy trì 7 nhóm lớp với 190 học sinh. Để đảm bảo môi trường lớp học khang trang, sạch đẹp đón trẻ trở lại trường học, công tác sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất trường lớp học; rà soát đồ chơi, đồ dùng học tập; vệ sinh, trang trí khuôn viên trường, lớp sáng xanh, sạch đẹp an toàn, thân thiện đang được nhà trường khẩn trương hoàn tất”.


Chuẩn bị vào năm học mới, Trường tập trung xây dựng kế hoạch năm học; phân công giáo viên phụ trách lớp, cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị do thành phố và ngành tổ chức. Đồng thời nhà trường quán triệt tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; lấy trẻ làm trung tâm để chú trọng giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm; duy trì trường học xanh, trường học hạnh phúc và lớp học hạnh phúc.

Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, ngay khi kết thúc năm học 2023 - 2024, nhà trường đã tiến hành rà soát và lên kế hoạch sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học. 

Cô giáo Đinh Thị Thu Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết: "Ngay đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã rà soát và lên kế hoạch sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất. Nhà trường cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng nhằm đảm bảo đủ sách giáo khoa và đồ dùng cho học sinh. Vừa qua, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh để trao đổi, thống nhất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới".

Trong năm học này, Trường đã xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy tại khối lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Năm học 2024-2025, thành phố Yên Bái có 45 trường học, 678 nhóm, lớp với 21.566 học sinh; trong đó tuyển mới lớp 1 có 1.690 học sinh; tuyển mới lớp 6 trên 1.800 học sinh. Toàn thành phố có 685 phòng học, 100% là phòng kiên cố, đảm bảo đủ cơ số 1 lớp/phòng. Số phòng học, công trình phụ trợ của các nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các nhà trường; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) thành phố cho biết: "Để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, Phòng đã tham mưu với UBND thành phố tăng cường đầu tư kinh phí, lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non, phổ thông trọng điểm về chất lượng, trường chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng; mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với kinh phí 950 triệu đồng. 

Đồng thời ngay đầu năm học, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án: "Nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Yên Bái gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, "Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” ; "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025" "Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025”…”. 

Công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới trên địa bàn thành phố Yên Bái đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Ngày 22/8, toàn bộ học sinh lớp 1 đã hân hoan tựu trường. Sự quan tâm của Sở GD&ĐT, các cấp chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh luôn đồng hành ủng hộ sẽ tiếp thêm nguồn động lực để ngành GD&ĐT thành phố đón một năm học mới nhiều thành công.

Bùi Minh

Tags thành phố Yên Bái năm học mới khai giảng

Các tin khác
Các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường cắt băng khai trương thư viện.

Sáng 30/8, tại Trường Tiểu học và THCS Hán Đà, huyện Yên Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái phối hợp với Tổ chức Room to Read tổ chức khai trương thư viện điểm trong Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”.

Cô và trò Trường TH&THCS thị trấn Trạm Tấu trong giờ học Toán có ứng dụng công nghệ thông tin.

Những ngày này, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trạm Tấu đang nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025. Trước thềm năm học mới, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu.

Ảnh minh họa

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội chia sẻ một số điểm mới về đề thi đánh giá năng lực (HAS) do ĐH này tổ chức từ năm 2025.

Cô giáo Trường Tiểu học & THCS Xuân Tầm, huyện Văn Yên đến tận nhà tuyên truyền, vận động khi học sinh thôi hưởng chế độ vùng III.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp các địa phương của tỉnh Yên Bái cũng đồng thời với những vấn đề đặt ra trong giải quyết bài toán "thôi hưởng chế độ bán trú” với học sinh bán trú tại các xã vùng III đạt chuẩn NTM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục