Xác minh thông tin học sinh Yên Bái ăn cơm với gừng chấm muối

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2024 | 5:48:18 PM

Hình ảnh bữa cơm trắng với gừng của một học sinh điểm trường Màng Mủ được ghi lại trong phóng sự. (Ảnh: Chụp màn hình)
Hình ảnh bữa cơm trắng với gừng của một học sinh điểm trường Màng Mủ được ghi lại trong phóng sự. (Ảnh: Chụp màn hình)


Liên quan đến phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng", Phòng Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) Mù Cang Chải đã chỉ đạo xác minh và sẽ có thông tin cụ thể sau khi kết luận.
Ngày 26/9, chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ, Yên Bái".

Cụ thể, phóng sự nêu bữa ăn của một học sinh tại điểm trường Màng Mủ (xã Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái) là một chút cơm trắng với gừng tươi chấm muối.

Điểm trường Màng Mủ có 138 học sinh, là điểm trường đông nhất trong số 6 điểm trường mầm non tại xã Mồ Dề. Căn bếp của điểm trường được dựng tạm cách đây hơn một năm, chỉ có một bếp củi nên việc nấu ăn đầy đủ cho các con mỗi ngày dường như là điều không thể.

Trong phóng sự, giáo viên cho biết điểm trường nấu cơm 2 bữa/tuần, vào thứ ba và thứ năm. Thứ hai, tư, sáu, học sinh sẽ ăn cơm cạp lồng. Ghi nhận trong một bữa ăn, giáo viên cho biết 4 cái bắp cải sẽ nấu cho 138 học sinh, canh loãng sẽ giúp các con ăn cơm ngon hơn.

Sau khi phát sóng, phóng sự nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, dư luận cho rằng hình ảnh và nội dung trong phóng sự chưa phản ánh đúng thực tế. Theo đó, một số huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái như Mù Cang Chải rất được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm, hỗ trợ về chế độ ăn uống cho học sinh, không đến mức khó khăn như phóng sự nêu.

Về việc học sinh ăn gừng chấm muối, nhiều người cho rằng, với một số bà con người Mông ở Mù Cang Chải, gừng nóng là món yêu thích hàng ngày.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đang tiến hành xác minh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải cũng cho hay, UBND huyện đã chỉ đạo xác minh và sẽ có thông tin cụ thể sau khi có kết luận.

Ông Tuấn cũng khẳng định huyện Mù Cang Chải triển khai đầy đủ, đảm bảo các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái. Ảnh minh hoạ.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết đang trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Tĩnh.

Tỉnh Lai Châu, Lào Cai và thành phố Hà Tĩnh thông báo chỉ dạy học từ thứ hai đến sáu, học sinh được nghỉ hai ngày cuối tuần.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Ninh (cơ sở 2) trở lại trường sau cơn bão lịch sử YAGI.

Các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đã hoạt động trở lại dù còn đối mặt nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thầy trò các nhà trường đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Các bạn trẻ tìm hiểu các chứng tích lịch sử tại Bảo tàng tỉnh dưới sự giới thiệu của các cựu chiến binh.

Khi xã hội ngày càng phát triển, người trẻ không chỉ cần có kiến thức mà còn cần một nhận thức sâu sắc về chính trị, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, giáo dục tư tưởng, chính trị không thể chỉ giới hạn trong không gian lớp học, không thể chỉ gói gọn trong chương trình giảng dạy hay các hoạt động ngoại khóa tại trường học mà rất cần sự đa dạng hóa các phương thức giáo dục tư tưởng chính trị cho người trẻ từ gia đình, cộng đồng đến các phương tiện truyền thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục