Quân chủng Hải quân gặp mặt đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/10/2021 | 7:38:44 AM

Sáng 12/10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam - tổ chức đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã từng làm nhiệm vụ trên con đường biển huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trò chuyện với các cựu chiến binh Đoàn tàu Không số.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trò chuyện với các cựu chiến binh Đoàn tàu Không số.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. Tham dự buổi lễ có thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, các cơ quan chức năng Quân chủng và gần 30 đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam...

Ra đời theo một chỉ thị bí mật của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 60 năm trước (23/11/1961), Đoàn 759 với những con tàu Không số (tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Từ 6 chiếc thuyền gỗ thô sơ và 38 cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt trong những ngày đầu thành lập, đơn vị đặc biệt này đã phát triển thành một binh đoàn vận tải chiến lược trên biển, hình thành nhiều tuyến, mở hàng chục bến bãi ở chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Trong 14 năm thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường biển mang tên Bác, cán bộ, chiến sỹ Đoàn tàu Không số và lực lượng tại các bến bãi đã dũng cảm, mưu trí, hoạt động ở khắp các tỉnh ven biển miền Nam, len lỏi vào chiến trường Khu 5 khốc liệt, vào tận cửa ngõ Sài Gòn, đến tận mũi Cà Mau để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị cho quân và dân ta đánh Mỹ-ngụy giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên con đường huyền thoại ấy, cán bộ, thủy thủ Đoàn tàu Không số đã âm thầm hy sinh, xác định ra đi là cảm tử, chấp nhận gian nguy, đương đầu với khó khăn thử thách, quyết tâm đưa bằng được hàng tới bến. Trong nhiều tình huống hiểm nghèo, cán bộ, thủy thủ Đoàn tàu Không số đã anh dũng chiến đấu, chấp nhận hủy tàu, hy sinh tính mạng để bảo vệ bí mật con đường chi viện, góp phần dệt nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển. Theo đó, năm nay, lễ kỷ niệm 60 năm được tổ chức ở quy mô cấp Bộ Quốc phòng với 6 nhóm hoạt động chính.

Quân chủng Hải quân đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền về truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển; phát động thi đua cao điểm với chủ đề "60 ngày đêm hành động kiểu mẫu"; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tôn vinh công lao, cống hiến của cựu chiến binh Đoàn tàu Không số và hoạt động dân vận trên địa bàn Đường Hồ Chí Minh trên biển đi qua…

Cũng tại buổi gặp mặt, Thượng tá Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam cho biết: Những năm qua, Hội không chỉ làm tốt việc động viên, giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn thường ngày mà còn tích cực đề nghị cấp trên và cơ quan chính sách giải quyết các tồn đọng sau chiến tranh và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… 

Về với đời thường, những cán bộ, chiến sỹ kiên cường năm xưa đều trở thành những công dân gương mẫu, tuân thủ luật pháp, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, ra sức phấn đấu trưởng thành, cống hiến cho quê hương, đất nước...

Phát biểu động viên, tôn vinh các cựu chiến binh Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định: Đây chính là những con người đã làm nên chiến công đặc biệt trong lịch sử dân tộc, trực tiếp thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, của Bác Hồ và đóng góp to lớn vào thành công của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thế hệ hôm nay luôn khâm phục tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu gan dạ, kiên cường của cán bộ chiến sĩ Đoàn tàu Không số...

"Tất cả sự hy sinh vô bờ bến đó đã viết nên huyền thoại về Đoàn tàu Không số, xâu chuỗi, kết nối, làm nên con đường bất tử - Đường Hồ Chí Minh trên biển - một thiên anh hùng ca trong lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam” - Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định.

Trân trọng và đánh giá cao hiệu quả hoạt động tích cực của Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam trong những năm qua, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh: "Những hoạt động của các bác, các anh đã tiếp tục trực tiếp góp phần làm sáng ngời thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới".

Nhân dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam bức ảnh Bác Hồ đội mũ Hải quân và tặng quà 4 thương binh. Ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam cũng trân trọng trao tặng Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng kỷ vật của Hội, đó là bức ảnh về con tàu Không số đang trên đường vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trước đó, tại bến K15 (quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng), các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ và tri ân những cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số đã anh dũng hy sinh trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

(Theo HQVN)

Các tin khác
Các thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết chuyên ngành hàng hải.

Ngày 24/4, tại thành phố Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức khai mạc Hội thi chuyên ngành hàng hải, thông tin, cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2024.

Các công cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp của người dân đảo Lý Sơn.

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện Lý Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tổ chức Triển lãm di sản văn hóa biển, đảo. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Đoàn công tác của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Triển lãm nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Hoàng Sa và Trường Sa tại Côn Đảo

Gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo trưng bày tại triển lãm, thu hút đông đảo quân, dân huyện đảo tham dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục