Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia Đoàn công tác số 12 thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/5/2023 | 10:29:48 AM

YênBái - Sáng ngày 13/5, đoàn công tác số 12 do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã lên đường đi thăm một số đảo và nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa. Cùng đi có đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan, bộ ban ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 2, trái sang) cùng đoàn công tác số 12 rời cầu cảng Quốc tế Cam Ranh tới thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 2, trái sang) cùng đoàn công tác số 12 rời cầu cảng Quốc tế Cam Ranh tới thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tham dự cùng đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái cùng 20 đại biểu lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2023, đoàn công tác số 12 do Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức sẽ thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Chuyến thăm lần này đặc biệt có ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm giải phóng Trường Sa. 

Xuất phát từ cầu cảng Quốc tế Cam Ranh với hải trình 6 ngày, tàu Hải quân 561 đưa đoàn công tác mang theo các phần quà và nhu yếu phẩm dành cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. 


Chia tay đoàn công tác số 12 tại cầu cảng Quốc tế Cam Ranh.

Tại các điểm đảo, đoàn đến thăm sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giao lưu, thăm hỏi điều kiện sinh sống, làm việc của các cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân huyện đảo; tổ chức biểu diễn, giao lưu văn nghệ… động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo. 

Chuyến đi là dịp để các đại biểu tham gia đoàn công tác đến thăm, thấu hiểu hơn nhiệm vụ của lực lượng hải quân; "tiếp lửa" cho các lực lượng bảo vệ biển đảo, nhân lên niềm tự hào với biển đảo quê hương; đồng thời qua đó góp phần cho mỗi cá nhân có thêm được những nhận thức sâu sắc về trách nhiệm chính trị của mình và tinh thần yêu nước đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Trước đó, đoàn Công tác số 12 đã tổ chức lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (ảnh trên).

Đình Nguyên 
(Đài PT-TH Yên Bái)

Tags Đoàn công tác số 12 Trường Sa nhà giàn DK1 Yên Bái Trần Huy Tuấn

Các tin khác
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến Festival Biển đảo Việt Nam - TP. Vũng Tàu năm 2024 tổ chức trong 4 ngày (từ 23/5 đến 26/5/2024) tại Quảng trường đường Quang Trung, Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và các đơn vị tài trợ trao quà cho các cháu học sinh là con ngư dân vượt khó học giỏi.

Sau 10 năm thành lập, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mọi người, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tàu Hải quân hai nước trên tuyến tuần tra chung.

Sáng 10/4, Biên đội tàu 261, 264 Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với Biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân kết luận buổi kiểm tra.

Chiều ngày 9/4, Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Lữ đoàn 167 (Vùng 2).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục