

Tỉnh thành khác
Trong thời kỳ số hóa, mã QR đã trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc thanh toán. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đã lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến được gọi là “Quishing”, gây ra mối nguy hiểm đối với người dùng trong không gian mạng.
Tiền thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định.
Theo quy định hiện hành, khi tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7 tới đây, căn cứ đóng BHYT sẽ có sự thay đổi.
Tạm lắng một thời gian, gần đây tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông lại tái diễn, ảnh hưởng an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông còn cho thấy văn hóa giao thông ở không ít địa phương rất cần sớm chấn chỉnh và các hành vi vi phạm cần phải được xử lý nghiêm khắc, quyết liệt hơn.
Những ngày gần đây, mạng xã hội và các diễn đàn đang lan truyền thông tin từ ngày 1/7/2025, khi Luật Công chứng 2024 có hiệu lực, việc mua bán nhà đất sẽ không còn bắt buộc phải công chứng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chỉ cần xác thực qua ứng dụng VNeID là đủ để các hợp đồng giao dịch bất động sản có giá trị pháp lý.
Cán bộ, công chức có 25 năm công tác đóng BHXH bắt buộc còn trên 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu được trợ cấp theo quy định tại Điều 7 Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, thời gian qua, không ít người vẫn tin tưởng mua các bài thuốc đông y “gia truyền” được rao bán trên mạng xã hội về dùng khiến tiền mất tật mang.
Chủ hộ kinh doanh phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ 1/7/2025, mức thấp nhất là 585.000 đồng và cao nhất là 11,7 triệu đồng.
Từ ngày 1/6, cơ quan BHXH sẽ dừng cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia BHYT, trừ trường hợp không có căn cước công dân gắn chíp và không cài đặt được VNeID, VssID. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng các hình thức thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh,…
Thời gian vừa qua tiếp tục xuất hiện và gia tăng hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên/tổng đài Vietcombank liên hệ mời phát hành thẻ tín dụng.
Người lao động bị mất việc làm phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt như chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, đầu tư cho con ăn học...
Bạn đọc hỏi: Tôi là cán bộ ở huyện, đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và nghị định 67 khi sắp xếp bộ máy hành chính từ 1/7. Vậy mức hưởng lương hưu khi nghỉ có phải là 75% hay phụ thuộc theo năm đóng?
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu