Lữ đoàn 161 nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2024 | 10:38:08 AM

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 161 đã phát huy truyền thống: “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thành lập ngày 12/2/1979, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa miền Trung; sẵn sàng thả thủy lôi phong tỏa các khu vực biển, rà quét thủy lôi mở luồng, dẫn đường cho các tàu; vận tải chi viện các đảo; bảo vệ các mục tiêu được phân công; tuần tiễu bảo vệ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí của ta và tìm kiếm cứu nạn trên biển; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh.



Những năm qua, Lữ đoàn 161 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công phụ trách.



Thượng tá Nguyễn Văn Tư, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161 cho biết: Những năm qua trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, nhiệm vụ trên giao cho Lữ đoàn ngày càng nặng nề, yêu cầu cao hơn về chất lượng, có nhiều nhiệm vụ mới.



Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều nội dung, biện pháp để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.



Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Lữ đoàn 161 đã và đang được đầu tư vũ khí trang bị mới; cơ sở vật chất, cầu cảng, bãi tập tiếp tục được củng cố; tổ chức biên chế được điều chỉnh "tinh, gọn, mạnh”; huấn luyện được đổi mới theo hướng "tinh nhuệ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị”; chất lượng các cuộc diễn tập, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.



Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Tư: Lữ đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, nhất là yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, phương án tác chiến cụ thể. Trong thực hành huấn luyện, bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành trên biển của bộ đội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện sát phương án, sát thực tế chiến trường, vũ khí, trang bị hiện có.



Đại tá Vũ Thái Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 161 cho biết: Công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nội dung quan trọng, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức song cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 161 có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, với tàu, với biển.



Với nhiệm vụ được giao, Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, quyết tâm chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình trên biển; vừa thực hiện tốt công tác tuần tra, trinh sát, quản lý chặt chẽ vùng biển, đảo được phân công; vừa tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển.



Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ các hoạt động dầu khí, tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Qua đó, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.



Bên cạnh đó Lữ đoàn 161 còn thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Hải quân, nhất là huấn luyện, tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc; tiếp đón các đoàn khách quốc tế, tàu Hải quân các nước tới thăm Đà Nẵng như Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Singgapore, Thái Lan; chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bảo đảm an toàn tuyệt đối, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam.



Với sự nỗ lực phấn đấu liên tục, bền bỉ cùng với những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 45 năm qua, Lữ đoàn 161 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thưởng "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" và Cờ thưởng "Đơn vị huấn luyện giỏi".



Lữ đoàn và 5 tàu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba. Tàu 851 vinh dự nhận danh hiệu "Đơn vị Anh hùng LLVTND" thời kỳ đổi mới. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Lữ đoàn 161 vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.



Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 161 đã phát huy truyền thống: "Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nhà giàn DK1/17 (Phúc Tần) hiên ngang giữa sóng biển khơi. Ảnh tư liệu

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Nước ngọt được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đưa đến tận các gia đình cấp cho người dân.

Những giọt nước nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã giúp người dân đảo Hòn Chuối vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán, nắng nóng kéo dài.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều tối 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục