Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/1/2024 | 7:08:13 PM

Chiều 21-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Cùng đi, có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Tiếp đoàn công tác, về phía Vùng 4 Hải quân có Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Ông Nguyễn Khắc Định thăm, động viên các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm, động viên các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 146 về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đến thời điểm này, công tác trực sẵn sàng chiến đấu; cứu hộ cứu nạn trên biển; công tác hậu cần, chăm lo tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã được triển khai đầy đủ, hiệu quả, đúng kế hoạch và theo quy định. Việc thực hiện đón Tết cổ truyền của dân tộc với phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 146 đều an tâm công tác, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo Lữ đoàn 146 trao tặng đồng chí Nguyễn Khắc Định món quà lưu niệm.
Lãnh đạo Lữ đoàn 146 trao tặng ông Nguyễn Khắc Định món quà lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân chụp hình kỷ niệm với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146.
Ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Tấn Tuân chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146.

Phát biểu tại buổi đến thăm, ông Nguyễn Khắc Định gửi những lời chúc Tết, thăm hỏi ân cần đến các bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Ông cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đạt được trên các mặt công tác trong thời gian qua. Nhằm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, ông đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đoàn Trường Sa anh hùng; thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo Tổ quốc; xử trí đúng đối sách, kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo Tổ quốc; xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn chiến lược trên các đảo, cụm đảo, nhất là tập trung phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao điều kiện vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 146 cần tích cực, chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân khi đánh bắt hải sản, thủy sản trên biển; quân và dân huyện Trường Sa tiếp tục quán triệt và không ngừng nỗ lực phấn đấu quyết tâm cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Định, cùng các thành viên đoàn công tác đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 862 (thuộc Lữ đoàn 146) đã hoàn thành nhiệm vụ, công tác tại các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa vừa trở về đơn vị.

(Theo Báo Khánh Hòa)

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Khoai thực hiện nghi thức chào cột mốc cơ sở A2 trên Hòn Đá Lẻ thuộc cụm đảo Hòn Khoai

Là đơn vị biên phòng duy nhất đóng trên đảo quân sự (không có dân cư sinh sống), trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, thời gian qua, Đồn biên phòng Hòn Khoai (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã vượt qua khó khăn về thời tiết khí hậu, cơ sở vật chất... để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhà giàn DK1/17 (Phúc Tần) hiên ngang giữa sóng biển khơi. Ảnh tư liệu

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Nước ngọt được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đưa đến tận các gia đình cấp cho người dân.

Những giọt nước nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã giúp người dân đảo Hòn Chuối vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán, nắng nóng kéo dài.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục