Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân và quân, dân huyện đảo Trường Sa

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2024 | 11:35:58 PM

Chiều 21/8, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân

Đón Phó Chủ tịch nước có trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân và quân, dân huyện đảo Trường Sa- Ảnh 1.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Chương trình

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình trên biển, song cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao; giữ vững chủ quyền biển, đảo trong phạm vi được phân công. Nổi bật là đã triển khai lực lượng tuyên truyền, xua đuổi các tàu khảo sát, thăm dò hoạt động trái phép trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh Vùng đã luôn tích cực, chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Luôn xác định cứu, giúp Nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, "cứu dân như cứu người thân của mình", sẵn sàng cơ động, có mặt kịp thời cứu, giúp ngư dân khi bị nạn; khẳng định các đảo, điểm đảo, các tàu hoạt động trên biển thực sự là điểm tựa, là niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đã tổ chức 93 đợt hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, trong đó: Cấp cứu, điều trị 51 ngư dân, 25 công nhân; điều động 21 lượt tàu đi cứu hộ 3 tàu kéo dân sự, cứu kéo 3 tàu cá dân bị nạn, vận chuyển 8 ngư dân, 10 công nhân vào bệnh xá đảo, về bờ điều trị; tìm kiếm cứu vớt ngư dân, đặc biệt đã cứu hộ ngư dân người Philippines, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, hiệu quả. Cho đến nay, Vùng 4 thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân và quân, dân huyện đảo Trường Sa- Ảnh 2.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi Sổ vàng truyền thống tại Lữ đoàn 162 - Vùng 4 Hải quân

Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân; nói chuyện với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Phó chủ tịch nước đã dành thời gian trò truyện trực tuyến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa (tại các Đảo: Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Nam Yết).

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, quân và dân huyện đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã luôn bám trụ, xây dựng biển, đảo của Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mặc dù có nhiều khó khăn, Vùng 4 Hải quân được phân công, quản lý một vùng biển, đảo rộng lớn, trọng điểm của Tổ quốc. Các đồng chí đã giữ vững ý chí, niềm tin, luôn vững tay lái, chắc tay súng ngày đêm canh trực giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân và quân, dân huyện đảo Trường Sa- Ảnh 3.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân

Phó Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó có những tình hình mới trên biển Đông, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, Vùng 4 Hải quân, cũng như quân, dân huyện đảo Trường Sa nói riêng cần xác định tốt 3 nhóm nhiệm vụ, đó là: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Giữ vững an ninh, an toàn trên biển; Phát triển kinh tế biển bền vững. 

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng các chủ trương, giải pháp nhằm xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Theo Phụ nữ Việt Nam)

Các tin khác
Nắm thông tin ngư dân hoạt động trên vịnh.

Sáng ngày 21/8, tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Tiểu đoàn 458 phối hợp với các lực lượng liên ngành của UBND thành phố Cam Ranh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Sĩ quan, thủy thủ Tàu KRI Bung Tomo-357 Hải quân Indonesia thăm tàu 17.

Nằm trong chương trình hoạt động của đoàn Hải quân Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều 20/8 và sáng 21/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn sĩ quan, thủy thủ Tàu KRI Bung Tomo-357 Hải quân Indonesia đã tham gia giao hữu bóng chuyền, bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 20/8 tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức thông tin tuyên truyền biển đảo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 24 điểm cầu.

Đoàn Hải quân Việt Nam và lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn.

Nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hải quân hai nước, trưa ngày 19/8, Tàu KRI Bung Tomo-357 Hải quân Indonesia đã cập Cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục