Giúp hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/11/2013 | 5:03:53 PM

YBĐT - Những năm gần đây, cùng với các hội, đoàn thể, Hội Nông dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã có nhiều việc làm thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia các phong trào thi đua sản xuất nông - lâm nghiệp giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Mô hình chế biến gỗ rừng trồng cho thu nhập cao của hội viên nông dân xã Tân Hương.
Mô hình chế biến gỗ rừng trồng cho thu nhập cao của hội viên nông dân xã Tân Hương.

Bà Nguyễn Thị Minh Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương cho biết: "Hội luôn xác định, củng cố, xây dựng tổ chức hội cơ sở là nhiệm vụ hàng đầu vì đây thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết nông dân, là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Với phương châm mỗi hộ có 1 hội viên, mỗi thôn bản có một tổ hội, đến nay, Hội Nông dân xã đã phát triển được 1.009 hội viên, sinh hoạt ở 15 chi hội.

Tổ chức sinh hoạt ở cơ sở đã đi vào nền nếp, có sự đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, tập trung vào những vấn đề chính như: phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây trồng và vật nuôi, hòa giải những bất đồng trong nông dân... làm cho nông dân tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội và trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương".

Tân Hương là xã vùng II của huyện Yên Bình có 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Dao cùng sinh sống. Xã có 7/15 thôn vùng 3, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.
Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Gia đình ông Vũ Ngọc Thiết ở thôn Tân Hà đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, phát triển chăn nuôi gà bán công nghiệp quy mô 1.000 con/lứa, kết hợp nuôi 500 con thỏ lai, nuôi cá, nuôi ong. Ngoài ra, ông còn tham gia chương trình chè VietGAP với diện tích 1ha đồng thời đã đưa vào trồng 0,2ha chanh tứ mùa và cây thanh long ruột đỏ.

Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên tổng nguồn thu mỗi năm của gia đình đạt trên 130 triệu đồng. Hộ anh Bàn Văn Tiến ở thôn Khe May cũng là hộ làm kinh tế giỏi. Là Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, anh năng động phát triển kinh tế để bà con làm theo. Đến nay, gia đình đã trồng được 6ha rừng kinh tế, chủ yếu là keo lai. Không chỉ trồng rừng, anh còn đầu tư chăn nuôi lợn, gà, cá thương phẩm, thâm canh 7 sào lúa hai vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 2,4 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2013, Hội Nông dân xã Tân Hương đã đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 182 hội viên vay 3 tỷ 500 triệu đồng; tín chấp vay trả chậm 150 tấn phân bón cung ứng cho nông dân sản xuất kịp thời vụ.

Hội còn phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y huyện... mở 4 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 170 lượt hội viên; vận động nông dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ những gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn; tham gia xóa nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Hội còn giao chỉ tiêu cho các chi hội cơ sở phân công các hộ khá, hộ có điều kiện giúp đỡ 1 - 2 hội viên nông dân thoát nghèo. 10 tháng của năm 2013, Hội đã giúp đỡ 30 hội viên khó khăn ổn định cuộc sống. Nông dân trong xã còn đóng góp hàng trăm ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như điện - đường - trường - trạm và thủy lợi, tạo diện mạo mới cho quê hương. 

 K.T