Gần 30 triệu đồng ủng hộ ba anh em tật nguyền

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2013 | 3:42:33 PM

YBĐT - Sau khi bài viết “Ba anh em một chiếc xe lăn” của tác giả Đức Toàn được đăng trên Báo Yên Bái và Báo Tuổi trẻ online, ngày 10/11/2013, thời gian qua, ba anh em đã nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân, là bạn đọc thân thiết của báo Tuổi trẻ đã ủng hộ ba anh em, với tổng số tiền trị giá 29,5 triệu đồng.

Trong đó, Trường Đại học Duy Tân, địa chỉ 182, Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, đã ủng hộ với số tiền là 15 triệu đồng; Bà Phạm Thị Bích Đông, tổ 8, ngách 53/22 ngõ 68, Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ủng hộ với số tiền 10 triệu đồng, Chị Trần Thị Diệu Thu, địa chỉ 54, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 4 triệu đồng, anh Hoàng Gia Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ 500.000 nghìn đồng và bác Lê Thị Hoa Miên ở B7 - Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội đã tặng 1 xe lăn cho ba anh em.

Được biết, từ khi sinh ra cả ba anh em ruột Đỗ Đức Dũng sinh năm 1980, Đỗ Đức Mạnh sinh năm 1985 và Đỗ Đức Tuấn sinh năm 1987, ở khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đều bị khuyết tật hệ vận động bẩm sinh. Hiện nay, điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của gia đình ba anh em còn gặp nhiều khó khăn và đều phụ thuộc vào người mẹ già, mở một quán nhỏ bán hàng ăn sáng để kiếm sống, nuôi các con.

Thông qua Báo Yên Bái và Báo Tuổi trẻ, ba anh em Dũng, Mạnh, Tuấn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí, cùng các tập thể, cá nhân đã có tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ ba anh em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Phòng HC - TS Báo Yên Bái:  Số 1024 - Đường Điện Biên - phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái

Số Tài khoản: 371.10.00.023274.6

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái

                                          PV