Lục Yên tích cực phòng trừ sâu bệnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/3/2014 | 8:54:53 AM

YBĐT - Thời gian này, do thời tiết mưa nhiều, âm u, không có nắng nên trên khắp cánh đồng các xã: Liễu Đô, Minh Xuân, Hoàng Thắng, Mai Sơn… nông dân huyện Lục Yên (Yên Bái) tích cực thăm đồng vì đây là thời điểm thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại cây lúa.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.573ha, đạt 106,67% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa cấy ổn định gần 3.300ha, diện tích lấn hồ 281ha. Trong cơ cấu giống, huyện tích cực chuyển dịch cơ cấu giống lúa theo hướng mở rộng diện tích lúa hàng hóa với 70% lúa lai, 30% lúa thuần. Được gieo cấy trong khung thời vụ nên hiện nay, lúa phát triển tốt và đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích cấy sớm nông dân cơ bản đã làm cỏ, sục bùn xong đợt một.

Ông Hoàng Văn Số - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Vụ đông xuân năm nay gặp không ít khó khăn, đầu vụ khô hạn thiếu nước cấy, sau đó rét đậm, rét hại làm cho trên 360ha lúa đã cấy bị chết. Ngay sau đó, chúng tôi đã vận động bà con cấy dặm và hiện nay, toàn bộ diện tích lúa đang trong gian đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng, phát triển tốt".

Thời điểm này, do thời tiết diễn biến phức tạp đã tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển gây hại lúa. Vì vậy, nông dân Lục Yên đang tích cực tập trung chăm sóc lúa, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh.

Theo kinh nghiệm của nhà nông, thời tiết âm u, nắng mưa thất thường rất dễ phát sinh sâu bệnh hại trên lúa nên mấy ngày nay, ngày nào chị Đặng Hồng Gấm ở thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô cũng ra thăm đồng.

Vừa nhặt những con ốc bươu vàng cho vào chậu, chị Gấm nói: "Nhà cấy 6 sào, đầu vụ do rét một số diện tích bị chết nhưng tôi đã cấy dặm lại hết. Bây giờ, lúa phát triển tốt nhưng thời tiết cứ thế này thì rất dễ phát sinh sâu bệnh. Hiện nay, đã có ốc bươu vàng nên gia đình thường xuyên ra đồng kiểm tra để phát hiện và phòng trừ kịp thời".

Đảm bảo cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế thấp nhất hiện tượng sâu bệnh hại, thời điểm này, Lục Yên chỉ đạo các địa phương tập trung ngay vào công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Trong việc điều tiết nước tưới, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị mình chủ động điều tiết nước hợp lý theo yêu cầu sinh trưởng của cây trồng, đảm bảo mực nước trên mặt ruộng, tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung, đạt số dảnh hữu hiệu cao; tập trung bón thúc, bón cân đối, bón đủ lượng, bón đúng kỹ thuật theo quy trình hướng dẫn để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao, nhất là trên 60% diện tích thâm canh thông thường phải bón thuốc đẻ nhánh; thường xuyên kiểm tra diễn biến tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng, dự tính dự báo đúng, xử lý kịp thời khi sâu bệnh xuất hiện đến ngưỡng gây hại.

Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã tăng cường giám sát tình hình, dự báo thời điểm phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh và tham mưu cho chính quyền các địa phương chỉ đạo phòng trừ kịp thời; tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo, xây dựng các điểm trình diễn phòng trừ sâu bệnh tại các xã để hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân tích cực bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sinh vật hại trên cây lúa, phát hiện sớm để có những biện pháp phòng trừ kịp thời.

Đến thời điểm này, mặc dù 3.573ha lúa của huyện Lục Yên đang sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh, không có diện tích ruộng hạn nhưng theo dự báo, từ thời điểm này trở đi, lúa sẽ có hiện tượng bọ trĩ, ruồi đục nõn, đạo ôn… nên nông dân không được chủ quan, phải tích cực thăm đồng. Các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn thường xuyên cử cán bộ kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng đối tượng, đúng nồng độ và đúng lúc để cây lúa đạt năng suất và sản lượng cao nhất.

Hồng Duyên