Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án “Cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 3:41:28 PM

YBĐT - Ngày 3/6, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế Dự án “Cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo” tại xã Đại Lịch huyện Văn Chấn và xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên, cùng đi có lãnh đạo Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh.

Dự án Cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo được Trung tâm giống vật nuôi tỉnh triển khai từ năm 2009 trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố vùng thấp đã mang lại hiệu quả khả quan. Chỉ tính riêng trong vụ đông xuân 2013-2014 đã phối giống được cho 980 bò cái sinh sản bằng tinh bò Brahman, tỷ lệ phối lần đầu đạt trên 90%. Đối với Dự án khoa học “Nghiên cứu cải tạo đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo” được thực hiện từ tháng 5/2013, đến nay đã phối được cho 254 con trâu cái sinh sản và có gần 30 con nghé lai giống Murrah được sinh ra với trọng lượng sơ sinh từ 29-30kg, cao hơn 4-5 kg so với nghé nội nhảy trực tiếp. Dự án cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người chăn nuôi, khi mà thu nhập của người chăn nuôi bò lai cao hơn 1,8-2 lần so với bò nội. Đây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất thịt hơi của đàn bò trong tỉnh và là tiền đề để tiếp tục lai tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt hoặc chuyên sữa. Đối với Dự án khoa học “Nghiên cứu cải tạo đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo” là một bước tiến lớn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu trâu đực giống dẫn đến giảm sinh hiện nay. Mặt khác thúc đẩy công tác cải tạo, phục tráng đàn trâu của tỉnh, nâng cao tầm vóc, thể trạng.

Qua kiểm tra thực tế tại hộ gia đình bà Phạm Thị Hảo thôn 12 xã Đại Lịch huyện Văn Chấn và hộ ông Hoàng Kim Chung thôn Yên Ninh xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên, nghé lai sinh ra đều khỏe mạnh, lớn nhanh. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính khả thi của hai dự án này. Đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục điều tra rà soát đàn nái nền để mở rộng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đưa các giống mới có hiệu quả vào chăn nuôi nhằm phát triển đàn gia súc trên địa bàn. Trung tâm giống vật nuôi phải thường xuyên tập huấn, đào tạo, khuyến khích người chăn nuôi đầu tư chăn nuôi đại gia súc với các loại giống mới… Đây là một trong những giải pháp quan trọng để tăng đàn trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Hồng Duyên