Kiên trì những giải pháp đồng bộ, quyết liệt

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/11/2014 | 8:22:07 AM

YBĐT - Theo nhận định của các cơ quan chức năng, những tháng cuối năm, khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng là nguy cơ lớn tiềm ẩn ra tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, các địa phương và ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý người vi phạm ATGT.
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý người vi phạm ATGT.

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông TT ATGT trên địa bàn tỉnh, đã đạt những kết quả khả quan. Yên Bái là một trong những tỉnh tốp đầu có TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, từ ngày 16/12/2013 - 15/10/2014, toàn tỉnh xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 266 người (bình quân có 4,8 người chết và 26,6 người bị thương/tháng; giảm 45 vụ, 4 người chết và 64 người bị thương so cùng kỳ). Nhiều địa phương đã giảm trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt, 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào. Chuyển biến trên chính là kết quả của việc ban hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các văn bản về công tác bảo đảm TT ATGT.

Trên cơ sở đó, các ngành chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những vi phạm về TT ATGT; hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện dần khép kín; tổ chức kiểm tra y tế và nâng cao trách nhiệm người lái xe; công tác giải phóng hành lang ATGT tiến hành thường xuyên; tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương được nâng lên…

Bên cạnh đó, nội dung, hình thức tuyên truyền về ATGT đã đa dạng hóa, giúp mọi tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ. Ý thức của người tham gia giao thông vì thế đã từng bước được nâng lên, việc chấp hành các qui định về ATGT đã có nhiều chuyển biến…

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, công tác bảo đảm TT ATGT trên địa bàn tuy đã có những kết quả tích cực, song vẫn còn một số tồn tại khá cố hữu như: nhận thức của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, số lượt người vi phạm vẫn ở mức cao; lực lượng chức năng làm công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm còn mỏng, phương tiện phục vụ công tác còn thiếu và địa bàn hoạt động rộng nên chưa triệt để trong xử lý vi phạm… Những khó khăn trên cho thấy, nhiệm vụ bảo đảm ATGT sẽ vẫn rất nặng nề.

Ông Vũ Thiện Chiến - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Khi nhận thức của nhân dân được nâng lên, số trường hợp vi phạm ATGT và số vụ TNGT sẽ giảm”.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng duy trì tốt hoạt động của các trạm kiểm soát tải trọng phương tiện. Cùng với đó, các lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông, trật tự đô thị, tự quản về ATGT tập trung tuần tra, kiểm soát TT ATGT tại các khu vực ngã ba, ngã tư, đông dân cư, các tuyến đường liên thôn, liên xã trong các dịp lễ, tết; xử lý các vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, sử dụng phương tiện chở khách không bảo đảm kỹ thuật; khắc phục kịp thời các hư hỏng, phân luồng giao thông hợp lý; xóa các “điểm đen” về TNGT trên các tuyến đường… Các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT vào mục đích cá nhân; khảo sát, bổ sung, sửa chữa hệ thống biển báo…

Hùng Cường