Theo lời Bác dạy

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/11/2014 | 2:50:35 PM

YBĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một tài sản tinh thần vô giá. Đó là bản “Di chúc” thiêng liêng bao gồm những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu trong tư tưởng của Người về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, chính trị, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ…

Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông dân huyện Văn Chấn luôn tích cực thi đua lao động, sản xuất.
Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông dân huyện Văn Chấn luôn tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Thực hiện “Di chúc” của Người, 45 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, từng bước xây dựng huyện phát triển toàn diện về mọi mặt.

Từ năm 2010 đến nay, kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá, tốc độ phát triển năm sau luôn cao hơn trước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/năm. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giáo dục được ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, huyện đều tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước bằng nhiều hình thức.

Đến nay, về cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Toàn huyện đã có 22 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ huy động ra lớp đúng độ tuổi hàng năm đạt trên 95%; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở…

Đối với công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xác định đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nên cùng với tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, đội ngũ cán bộ y tế, dân số thường xuyên bám sát cơ sở, giúp người dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc trẻ nhỏ. Đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm giảm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Năm 2014, huyện tiếp tục có thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, nhờ có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự cần cù, chịu khó của nông dân trong việc tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nên đến nay, Văn Chấn đã trở thành địa phương đi đầu của tỉnh về sản xuất hàng hóa nông - lâm nghiệp.

Thông qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong 5 năm (từ năm 2009 - 2014), toàn huyện đã có 3.371 hộ hội viên nông dân thoát nghèo; 32.894 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả này không chỉ góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương mà còn đưa Văn Chấn trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh trong tương lai không xa.

Hiện Văn Chấn đã có 28 xã hoàn thành từ 5 tiêu chí trở lên trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 7 xã hoàn thành từ 8 - 10 tiêu chí, 1 xã hoàn thành 10 tiêu chí; 40% số làng, bản được công nhận làng, bản văn hóa; 65% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 95% số hộ được xem Đài Truyền hình Việt Nam và nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt “Di chúc” của Người, Văn Chấn đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, nền nếp; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện “Di chúc” và các phong trào thi đua; chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Hồng Oanh