Gửi niềm tin vào Đại hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2015 | 9:54:25 AM

YênBái - YBĐT - "Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ sản xuất cho đồng bào các dân tộc huyện Mù Cang Chải". Đó là mong muốn của chị Lý Thị Bầu, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Chị Lý Thị Bầu, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải:

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ sản xuất cho đồng bào các dân tộc huyện Mù Cang Chải. Đặc biệt là quan tâm tới việc mở các lớp xóa mù chữ để đồng bào dân tộc mình nắm bắt được khoa học, kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế.

Tôi cũng mong cấp uỷ Đảng các cấp quan tâm tới thanh niên dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để họ được tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 

Ông Nguyễn Văn Hanh, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ:

Người dân chúng tôi không mong gì hơn là có những cán bộ lãnh đạo có tài, có đức, thực sự vì dân. Mong sao Đại hội sẽ chọn ra được những lãnh đạo như thế.

Quỳnh Nga - Hạnh Quyên (thực hiện)