Hết lòng vì học sinh thân yêu

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/11/2016 | 1:04:30 PM

YBĐT - Thương yêu học sinh, tâm huyết với nghề, luôn trăn trở với từng bài giảng và mỗi trang giáo án, cô giáo Trần Thị Trà Giang - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông An, xã Đông An (Văn Yên) là một giáo viên gương mẫu, có nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Trần Thị Trà Giang - người nhen nhóm ước mơ lý tưởng cho các em học sinh.
Cô giáo Trần Thị Trà Giang - người nhen nhóm ước mơ lý tưởng cho các em học sinh.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã An Bình (Văn Yên), từ nhỏ cô Trần Thị Trà Giang đã luôn chăm chỉ học. Những tháng ngày cắp sách đến trường thấy nhiều bạn cùng trang lứa và trẻ em ở quê mình vì nghèo nên không có điều kiện đi học, Trà Giang ước mơ sau này sẽ làm cô giáo để về quê dạy học cho các em học sinh.

Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm 12+2 Nghĩa Lộ, cô Trần Thị Trà Giang được phân công công tác về Trường Tiểu học số 2 Lâm Giang (Văn Yên).

Sau 3 năm công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm với công việc, học sinh yêu mến, cô Trà Giang là 1 trong số 6 giáo viên trong toàn huyện Văn Yên được cử đi thi lớp đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Khoa Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với tấm bằng loại khá, cô giáo Trà Giang trở về tiếp tục công tác tại Trường Tiểu học số 2 Lâm Giang (Văn Yên). Đến năm 2005, cô chuyển công tác sang giảng dạy tại Trường Tiểu học An Bình - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Tại Trường Tiểu học An Bình cô Trà Giang vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu, tự học, trau dồi chuyên môn, mạnh dạn áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, có tính khoa học cao, phù hợp với tâm sinh lý học sinh.

Trong nhiều năm học liên tục, cô được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Bình tín nhiệm giao việc tổ chức, ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi khối lớp 4, 5 và chủ nhiệm lớp chất lượng cao của nhà trường. Và học trò của cô tham gia kỳ thi nào cũng gặt hái những thành tích đáng tự hào.

Trong đó, có khá nhiều em đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Ngoài ra, cô Trà Giang còn là giáo viên viết chữ rất đẹp, nhiều năm liền cô được giao tổ chức lớp luyện chữ cho các em học sinh trong trường, khi các em đi thi đều giành được các thứ hạng cao tại các hội thi viết chữ đẹp các cấp.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, cô Trà Giang còn thường xuyên giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm nào cũng vậy, cứ đến khai giảng năm học mới, cô lại trích một phần lương của mình mua dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo.

“Tôi luôn xem học sinh như con của mình, nhất là quan tâm tới những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn và những em học sinh có tư chất nhưng chưa có điều kiện phát triển để giúp các em tiến bộ và trở thành học sinh khá, giỏi”, cô Trà Giang chia sẻ. Những cố gắng và nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2014, cô Trà Giang được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông An.

Trong 2 năm làm công tác quản lý, cô Trà Giang luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh... Năm 2016, khi Đề án Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp của tỉnh được triển khai, hiểu được ý nghĩa, mục đích của Đề án, cô Trà Giang đã tự nguyện làm đơn xin thôi làm công tác quản lý để được trực tiếp giảng dạy cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông An cho biết: “Mặc dù, điều kiện hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đồng chí Trà Giang đã vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp trong nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Với đồng nghiệp, cô Trà Giang luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, trao đổi những kinh nghiệm hay trong giảng dạy để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn đối với học sinh, khi biết em nào nghỉ học cô đều đến từng nhà động viên, giúp đỡ để các em tiếp tục đến trường”.

Với những nỗ lực, phấn đấu của bản thân, cô giáo Trần Thị Trà Giang được khen thưởng nhiều danh hiệu: 3 năm liền là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 4 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 12 năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Với thành tích đạt được cô Trà Giang là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp và học sinh phấn đấu noi theo.

 Thu Hiền