Sáng suốt chọn trường, chọn nghề

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/7/2017 | 8:01:40 AM

YBĐT - Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, đến đầu năm nay, cả nước có khoảng 200.000 cử nhân thất nghiệp. Trong đó, số lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên không có việc làm có xu hướng tăng và trở thành nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong các bậc trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đây là con số cần được các bậc phụ huynh và thí sinh vừa trải qua kỳ thi THPT quốc gia 2017 quan tâm để có được quyết định sáng suốt nhất cho “chiếc vé” nghề nghiệp tương lai của mình.

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục - Đào tạo thực hiện quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Một ưu điểm nữa của kỳ thi năm nay là sau khi biết điểm thi THPT quốc gia, thí sinh còn một cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian từ ngày 15 đến 23/7.

Điều này khiến con đường tới cổng trường đại học của các thí sinh trở nên rộng mở hơn. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh Yên Bái có 6.253/6.931 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm 97,84%.

Trong đó, có trên 5.650 thí sinh đạt điểm từ 18 - 24; gần 560 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên; 59 thí sinh đạt 27 điểm trở lên. Với số điểm của bản thân mỗi người, thời gian này, các thí sinh đang có sự cân nhắc, tính toán để chọn cho mình một ngành nghề đúng với mong ước, năng lực, sở trường, những con số được các thí sinh đăng ký vào các trường trước khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký sẽ có sự thay đổi.

Không khó để nhận thấy các trường đang là lựa chọn của nhiều thí sinh trong tỉnh đăng ký: Trường Đại học Thương mại 634 thí sinh đăng ký, Đại học Kinh tế quốc dân 616 thí sinh, Đại học Luật 502 thí sinh, Đại học Công nghiệp 489 thí sinh, Học viện Tài chính 479 thí sinh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 381 thí sinh... Năm nay, phổ điểm cao hơn mọi năm nên điểm sàn của Bộ GD - ĐT là 15,5 điểm (tăng thêm 0,5 điểm).

Dự kiến, điểm chuẩn của các ngành nghề cũng sẽ tăng, nhất là các ngành có đông thí sinh đăng ký ở các trường đại học có uy tín và chất lượng đào tạo. Lý do này khiến nhiều thí sinh băn khoăn nên hay không nên điều chỉnh nguyện vọng, điều chỉnh thế nào để tăng cơ hội vào đúng ngành, đúng trường mà mình yêu thích mà ngành đó xã hội đang có nhu cầu.

Bài toán đặt ra với nhiều phụ huynh và thí sinh là dù điểm cao nhưng vẫn có thể trượt nếu chọn những ngành có sức cạnh tranh quá lớn. Tận dụng quyền được thay đổi nguyện vọng theo quy chế năm nay, thời điểm này vẫn còn thời gian cho thí sinh. Nghề nghiệp đóng vai trò rất quan trọng cho tương lai các bạn trẻ.

Việc xem xét chọn trường - chọn nghề phù hợp với bản thân và thực tiễn để có được cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường là việc làm cần thiết lúc này - đó là tiền đề cho một tương lai bền vững!

Thanh Chi