Cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/8/2017 | 4:38:32 PM

Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng; mưa to sẽ tập trung ở một số nơi như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình.

Trận mưa từ đêm 15/8 đến trưa 16/8 đã làm nước ở các sông suối trong thành phố Yên Bái dâng cao. (Ảnh: Thanh Thuỷ)
Trận mưa từ đêm 15/8 đến trưa 16/8 đã làm nước ở các sông suối trong thành phố Yên Bái dâng cao. (Ảnh: Thanh Thuỷ)

Đêm qua và sáng nay (15/8), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5000m qua khu vực Bắc Bộ nên các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa một số nơi từ 19h ngày 15/8 – 13h ngày 16/8: Bảo Ái 90,6mm; Lục Yên 71,0mm; Khánh Hòa 71,2mm; Ngòi Hút 52,6mm.

Dự báo: Từ đêm nay (16/8) đến hết ngày 18/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa (có nơi mưa to) và dông. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng; mưa to sẽ tập trung ở một số nơi như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình.

Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và lũ lên nhanh trên các suối nhỏ khi có mưa lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI