39 tác phẩm giành giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Yên Bái lần thứ XVI

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/8/2017 | 1:02:47 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 19/8, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT – TH) tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Yên Bái lần thứ XVI năm 2017. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đài PT-TH tỉnh (1/9/1957 - 1/9/2017).

Qua 5 tháng phát động, Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ XVI đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi, trong đó có 70 tác phẩm truyền hình, 32 tác phẩm phát thanh, 9 chương trình phát thanh của 9 đài huyện, thị. Ngoài các phòng ban chuyên môn của tỉnh và các đài truyền thanh - truyền hình (TT-TH) huyện, thị, thành phố còn có nhiều tác phẩm dự thi của các đơn vị phối hợp như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh… 

Các tác phẩm dự thi Liên hoan chia thành 5 thể loại là: phóng sự phát thanh, chương trình phát thanh, phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự dài truyền hình, phóng sự về đề tài xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hà Minh Ất - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Yên Bái trao giải nhất thể loại phóng sự truyền hình.

Liên hoan Phát thanh – Truyền hình lần thứ XVI năm 2017 đã đạt những thành công nhất định, trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng chuyên môn cao, đề tài phong phú; nhiều tác phẩm thể hiện tư duy, góc nhìn mới mẻ, đi sâu phản ánh và phân tích các sự kiện thời sự nóng hổi, các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội. Các đơn vị tham dự Liên hoan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu đã tạo nên những tác phẩm phát thanh, truyền hình có chất lượng tốt. 

Tổng kết Liên hoan, 39 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Trong đó, giải Nhất chương trình phát thanh thuộc về Đài TT - TH huyện Lục Yên; giải Nhất phóng sự phát thanh: tác phẩm " Xin đừng bỏ con” của tác giả Thương Huyền – Thu Hòa (Đài PT - TH tỉnh); giải Nhất phóng sự ngắn truyền hình: tác phẩm "Hệ lụy từ khai thác khoáng sản” của tác giả Ngọc Sơn – Hữu Minh (Đài PT – TH tỉnh); giải Nhất phóng sự dài truyền hình: tác phẩm "Lãng phí ở trạm y tế” của tác giả Thu Hòa – Ngọc Huy (Đài PT – TH tỉnh). 

Giải Nhất về đề tài xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thuộc về tác phẩm "Khó khăn phát triển đảng viên nữ ở Trạm Tấu” của tác giả Hoàng Tuyến – Ngọc Huy (Đài PT – TH tỉnh).

Hoài Văn