Trạm Tấu - nỗi đau vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2017 | 10:27:05 AM

YênBái - YBĐT - Sau ba ngày cơn lũ đi qua, huyện Trạm Tấu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, cuộc sống của người dân cũng khó khăn chồng chất.

Tính đến 9h30 sáng 13/10, huyện Trạm Tấu tìm thấy xác của 3/9 nạn nhân chết và mất tích, đó là ông Lò Văn Lăm, bà Lò Thị Ươi và ông Lò Văn Đoàn. Đây là 3 nạn nhân trong cùng một gia đình có 5 người thiệt mạng và mất tích trong cơn lũ ống rạng sáng ngày 11/10.

Tính đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu có 9 người chết và mất tích, 6 người bị thương, 22 nhà sập trôi. 21 ha lúa bị vùi lấp. 8 nhà sạt lở phải di dời khẩn cấp. Trôi một cầu treo, 1 cầu sắt. 4 phòng học bị vùi lấp. Thiệt hại nhiều về hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản và trôi gần như toàn bộ đàn đại gia súc của người dân bản Hát, xã Hát Lừu. 

Thiệt hại về tài sản đối với những người dân nghèo đã đau đớn, mất mát lớn hơn là có những người đã mất đi người thân.

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tìm kiếm nạn nhân mất tích trên địa bàn xã Hát Lừu nói riêng, huyện Trạm Tấu nói chung gặp rất nhiều khó khăn do giao thông tê liệt, đường tỉnh 174 Nghĩa Lộ - Trạm Tấu chưa thông tuyến. Tuy nhiên, bằng tất cả những gì có thể huy động trong 4 xã, thị trấn khu I, cán bộ, công nhân viên chức toàn huyện, lực lượng vũ trang đang dốc sức tìm kiếm giúp xã Hát Lừu - địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, nhanh chóng vượt qua đau thương.

Những người lính đã có mặt ở Hát Lừu từ 3h sáng ngày 11/10 khi cơn lũ ống lịch sử đổ vào khu vực bản Hát. Các chiến sĩ giúp dân vận chuyển  đồ đạc, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng quân sự đóng ở địa phương không đông nhưng các anh chia nhỏ lực lượng để đảm bảo nơi nào cũng có thể ứng cứu cho người dân, cơ động ở nhiều điểm, tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc hai bên bờ suối, san gạt nền nhà, nền đường đảm bảo giao thông đi lại. Trong khó khăn, nghĩa tình người lính Cụ Hồ đã tỏa sáng.

Để giúp người dân ổn định cuộc sống, huyện đã chỉ đạo xã Hát Lừu cùng 10 xã vùng cao khác di dời người dân đến ở tạm tại các nơi an toàn như trường học, nhà văn hóa. Đoàn công tác của huyện về các điểm sạt lở, thiệt hại hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 10 triệu đồng. Huyện hỗ trợ 11 hộ sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ 6,2 triệu đồng, trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt, 50kg gạo, 2 kiện mỳ tôm cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. 

Đồng thời, huyện đã chỉ đạo huy động toàn bộ máy xúc của các công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tham gia san gạt nền đường, đảm bảo lưu thông sớm nhất trên tỉnh  lộ 174 Trạm Tấu - Nghĩa Lộ.

Phương Thùy - Lộc Chầm - Duy Hùng (Đài TT - TH Trạm Tấu)