YBĐT - Từ 1 chi bộ ban đầu với 16 đảng viên, đến nay, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã có một đảng bộ cơ sở gồm 4 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên.
Đảng bộ nhà trường thường xuyên đề ra những nhiệm vụ cụ thể, rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn.
|
25 năm vinh dự và tự hào
Thầy giáo Phạm Duy Đản – nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhật Duật: Giai đoạn từ 1997 – 2001, tôi được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng nhà trường. Đây cũng là thời gian nhà trường được đầu tư xây dựng phòng học với 31 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập trên 1.000 học sinh. Với đặc điểm trường huyện lại tiếp giáp với thành phố Yên Bái nên chúng tôi và tập thể cán bộ, giáo viên càng phải vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, nỗ lực để nâng cao trình độ, chất lượng giáo dục. Các em học sinh cũng phải ra sức học tập để khẳng định bản thân. Tất cả thầy trò chúng tôi cùng đồng lòng xây dựng và phát triển Trường tiến bước vững chắc vào tốp những trường chất lượng của tỉnh. Trải qua chặng đường 25 năm, tôi rất mừng vì Trường THPT Trần Nhật Duật đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và nhiều lượt học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia…
Tôi mong rằng, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương.
Chị Chu Thị Hồng Tâm – cán bộ Bộ Nội vụ, học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật, khóa 1988 – 1991: Tôi rất vui mừng, xúc động và tự hào trước sự trưởng thành vượt bậc của Trường THPT Trần Nhật Duật trong những năm qua. Từ những ngày đầu, chúng tôi phải học tập trong những lớp học đơn sơ, tạm bợ thì bây giờ các em đã được học trong ngôi trường to đẹp, khang trang, xứng tầm với bề dày thành tích của thầy và trò nhà trường. Chúng tôi đã có con đường riêng cho bản thân, nhiều người trở thành chiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, công nhân, nông dân hay có nhiều người đã gắn bó với sự nghiệp trồng người… Với tất cả niềm tự hào, chúng tôi xin kính tặng những thành quả đó để tôn vinh các thầy cô, tôn vinh mái trường thân yêu với niềm tri ân sâu sắc. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên – giáo viên môn Toán, Trường THPT Trần Nhật Duật:
Tôi công tác tại trường đã được 17 năm, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, các đồng nghiệp trong công việc và đời sống, giúp tôi có thêm tự tin, tình yêu nghề và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Các thế hệ học sinh tại đây đều là những học trò chăm ngoan, học giỏi, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống nhà trường, tôi nguyện phấn đấu vì sự tiến bộ và tương lai tốt đẹp của nhà trường, các thế hệ học sinh để không phụ tấm lòng niềm tin yêu, sự kỳ vọng của lớp thế hệ đi trước cũng như của chính quyền và nhân dân địa phương. Em Chu Thị Cẩm Thi – học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trần Nhật Duật: Những năm học qua, được sự quan tâm, truyền dạy của các thầy cô đã giúp em học tập tiến bộ, tự tin tham gia vào các hoạt động tập thể trong trường và các hoạt động xã hội. Hướng đến Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường, em cùng các bạn đã tìm hiểu thêm về truyền thống nhà trường, tích cực thi đua đạt kết quả cao trong học tập, tổ chức các hoạt động đặc sắc, ý nghĩa dành tặng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị cựu học sinh. Chúng em nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, cố gắng học tập, tu dưỡng bản thân để trở thành những con ngoan, trò giỏi, trở thành người có ích, góp sức vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Hoài Văn (Thực hiện) |