Yên Bái dự kiến gieo cấy trên 18.700 ha lúa đông xuân

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2017 | 7:55:20 AM

YênBái - YBĐT - Chiều 6/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017 – 2018.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017,  ngành nông nghiệp trải qua nhiều khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do diễn biến bất thường của thiên tai, thời tiết như rét đậm, rét hại những tháng đầu năm; bão lũ liên tiếp xảy ra. Song nhờ bám sát chỉ đạo của tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, các địa phương và người dân nên sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
 
Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 306 nghìn tấn, vượt gần 5,5% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính đạt trên 637.142 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuống đạt trên 48.500 tấn; toàn tỉnh trồng mới được 15.120 ha, vượt kế hoạch giao.
 
Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo bước chuyển mới trong sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh như: vùng cây ăn quả có múi, vùng quế, vùng cây sơn tra, vùng tre măng Bát độ, vùng lúa gạo hàng hóa chất lượng cao; nuôi trồng thủy sản có xu hướng thâm canh cao, đa dạng hóa các loại hình nuôi trồng.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc; đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 25 xã nông thôn mới, dự kiến hết năm 2017 thêm 15 xã đạt chuẩn.

Năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn. Trong đó, vụ đông xuân 2017 – 2018, toàn tỉnh  dự kiến gieo cấy trên 18.700 ha lúa, năng suất trên 53,82 tạ/ha, sản lượng trên 98.497 tấn. Cơ cấu giống, sử dụng các giống lúa xác nhận, trong đó giống lúa lai chủ lực là: Nhị ưu 838, Syn6, Nghi hương 2308, Nghi hương 305; lúa thuần tập trung vào các giống Hương Chiêm, ĐS1, Séng cù.
 
Thời vụ gieo cấy được chỉ đạo nghiêm ngặt, cụ thể. Đối với các huyện vùng thấp: trà I gieo mạ từ ngày 10/1/2018 – 15/1/2018, trà II từ ngày 15/1 – 25/1/2018. Các huyện vùng cao: trà I dự kiến gieo mạ từ 20/12/2017 – 30/12/2017, trà II từ ngày 10/1 đến ngày 15/1. 

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tập trung tu sửa, nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới; chuẩn bị giống dự phòng bằng những giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu gặp thời tiết rét đậm, rét hại.
 
Văn Thông