1.640 phóng viên dự họp báo thường niên của Tổng thống Nga Putin

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/12/2017 | 8:48:24 AM

Cuộc họp lần thứ 13 này cũng là cuộc họp cuối trong nhiệm kỳ này của Tổng thống V.Putin có tới 1.640 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tham dự.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Vào lúc 12h Moscow (ngày 14/12), tức 16h Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp báo lớn hàng năm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để tổng kết những vấn đề trong nước và quốc tế trong năm 2017.

Cuộc họp lần thứ 13 này cũng là cuộc họp cuối trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Nga V.Putin có tới 1.640 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tham dự, đạt mức kỷ lục.

Cuộc họp báo năm nay còn "nóng” hơn các năm trước rất nhiều do cách đây đúng một tuần, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới, tức là nhiệm kỳ thứ tư đối với ông vào tháng 3 năm 2018. Đây là vấn đề được các phóng viên của Nga và quốc tế cùng quan tâm, đặt những câu hỏi đầu tiên.

Tổng Thống Nga thông báo sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 như một người tự ứng cử, nhưng ông mong đợi sự ủng hộ của các lực lượng chính trị chia sẻ các quan điểm của ông về phát triển đất nước và tin tưởng ông. Ông tin rằng, trong môi trường chính trị cần có sự cạnh tranh.
Về tăng trưởng kinh tế, người đứng đầu nước Nga thông báo, năm 2017 GDP của Nga tăng 1,6%, sản xuất công nghiệp tăng 1,6%. Các lĩnh vực đạt được thành tích đặc biệt là công nghiệp ô tô, hóa chất, hóa dược và nông nghiệp. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 23 tỷ USD, một con số kỷ lục trong thời gian gần đây.

Những con số này và các chỉ số khác nữa cho thấy kinh tế Nga đang tăng trưởng. Trong bối cảnh bị bao vây cấm vận và giá dầu mỏ sụt giảm mạnh, Chính phủ Nga vẫn thực hiện được chính sách kinh tế hiệu quả, thích nghi với thực tế mới. Tổng thống Putin cũng trả lời nhiều câu hỏi về cơ chế hoạt động độc lập của ngân hàng trung ương Nga, về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến nâng cao thu nhập cho người dân. Ông cho rằng, sự giàu có của Nga phải được tích lũy từ Bắc Cực.

Về vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ không ra khỏi Hiệp ước về xóa bỏ tên lửa tầm trung và tầm gần, mặc cho Mỹ đã bắt đầu ra khỏi hiệp ước này. Ông cho rằng, việc Mỹ ra khỏi hiệp ước này sẽ làm phức tạp tình hình an ninh quốc tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng ABC News về các cuộc tiếp xúc giữa bộ phận chuẩn bị bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moscow, Tổng thống Nga một lần nữa bác bỏ về sự can thiệp của chính phủ Nga vào chiến dịch bầu cử ở Mỹ và cho rằng, scandal này đang dẫn đến khủng hoảng trong nội bộ nước Mỹ.

Còn đề nghị của phóng viên về đánh giá công việc của ông Trump, Tổng thống Nga cho rằng, phải để những cử tri đã bầu cho ông Trump đánh giá. Về quan hệ Nga-Mỹ, Tổng Thống Nga cho rằng, hai nước vẫn như cũ, chưa thiết lập được quan hệ bền chặt, nhưng có thể hợp tác trong các lĩnh vực như đấu tranh chống khủng bố, sinh thái, vượt qua khủng hoảng.

Tổng Thống Nga cũng trả lời nhiều câu hỏi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, về tình hình ở Donbass-Ukraine…
 
(Theo VOV)