Văn Chấn: Gần 33 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/1/2018 | 6:36:56 AM

YBĐT - Năm 2017, huyện Văn Chấn huy động và tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ trung ương, địa phương cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với tổng số kinh phí đầu tư gần 33 tỷ đồng.

Trong năm, đã có 2 xã cán đích NTM là: Thanh Lương và Nghĩa Tâm; có 7/28 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí; 14/28 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí; còn 2 xã đặc biệt khó khăn là Sùng Đô và Suối Quyền đạt dưới 5 tiêu chí.

Năm 2018, huyện Văn Chấn phấn đấu có 3 xã cán đích NTM, gồm: Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Sơn A. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện sẽ huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương, sự đóng góp công sức, tiền của của nhân dân giúp các xã hoàn thiện các tiêu chí, quan tâm hoàn thiện một số tiêu chí như đường giao thông nông thôn, giảm nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, trường lớp học...

Quang Sơn (Đài TT- TH Văn Chấn)