Nghĩa Lộ được mùa ngô

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/1/2018 | 2:12:59 PM

YênBái - YBĐT - Với những giải pháp đồng bộ của hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong sản xuất vụ đông, nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục có một vụ đông thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác.

Vụ đông xuân này, chị Liều Thị Tươi ở phường Tân An trồng 1.000m2 ngô nếp. Nhờ chăm sóc tốt nên toàn bộ diện tích ngô của gia đình chị  sinh trưởng tốt, ước tính thu về trên 7 tạ.

Tân An là phường có diện tích trồng ngô đông nhiều nhất với 95 ha cùng 53 ha khoai lang và rau đậu các loại. Xác định ngô là cây trồng chủ lực trong vụ đông, nên khi có kế hoạch sản xuất vụ đông của UBND thị xã, phường Tân An đã chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa giải phóng đất, xuống giống đảm bảo kịp khung thời vụ. Đến nay, toàn bộ diện tích ngô đông đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt trên 30 tạ/ha.
 
Vụ đông 2017 – 2018, nông dân thị xã Nghĩa Lộ gieo trồng hơn 623 ha rau mầu, trong đó cây ngô trên 500 ha. Để tăng hiệu quả ngô đông trên đất 2 vụ lúa, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con đưa các giống ngô nếp MX4, MX10, ngô nếp tím Fancyy 111; ngô tẻ DK414, DK9901, C919, CP888, LVN10 cho năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, bắp đều, hạt chắc, vàng vào gieo trồng.

Tuy đầu vụ thời tiết không thuận lợi, đặc biệt trận mưa lũ đầu tháng 10 đã làm trên 100 ha ngô đang giai đoạn trổ cờ, phun râu bị ngập úng. Nhưng nhờ sự chủ động trong công tác khắc phục, chăm sóc nên cây ngô vẫn sinh trưởng và đạt năng suất cao. Đến nay, thị xã đã thu hoạch gần 400 ha ngô, năng suất ước đạt hơn 33 tạ/ha.



Văn Tuấn – Hoài Văn