Một hình thức vận tải cần phát huy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/3/2018 | 1:15:50 PM

YBĐT - Bất kể nắng nóng hay mưa rét, những chiếc xe buýt giờ tan học ở Trường Liên cấp II-III Trấn Yên ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã trở thành quen thuộc với người dân ở dọc quốc lộ 32 đoạn từ trung tâm xã đến Km 36 khu vực dốc Đát Quang; đồng thời mang lại sự thoải mái cho học sinh khi sử dụng phương tiện này đến trường.

Là một tài xế chuyên chạy xe hợp đồng chở khách, nhận thấy học trò đến trường khá xa, anh Trần Lam Sơn ở thôn 4, xã Hưng Khánh đầu tư 600 triệu đồng mua hai chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi làm xe buýt đưa đón học sinh đến trường.

Đã có khoảng gần 80 học sinh đăng ký và đặt vé tháng với anh Sơn. Trò xa cách trường tới cả chục cây, em ở gần thì 3 đến 5 cây số. Gần bù xa, bình quân mỗi tháng các bậc phụ huynh mất khoảng 300 ngàn đồng tiền xe buýt cho con đến trường. Đó là số tiền không nhỏ so với thu nhập của người dân nông thôn nhưng điều đó đã mang về cho các phụ huynh sự yên tâm.

Hiện tại đang có 2 nhà xe nhận đưa đón học sinh đến trường với số lượng trên 300 học sinh. Nhà xe nào cũng cố gắng để phục vụ tốt và điều quan trọng hơn là góp phần giúp gia đình và nhà trường quản lý học sinh, giảm hẳn tình trạng mất an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Được biết, trên địa bàn huyện Trấn Yên, ngoài Hưng Khánh, ở xã Đào Thịnh cũng có gia đình dùng ô tô đưa đón học sinh đến trường. Hiệu quả kinh tế thì cần phải có thời gian, nhưng rõ ràng việc xe buýt đưa đón học sinh như thế này đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo sức khỏe cho các em. Từ nhu cầu thực tế, hình thức vận tải này cần nhân rộng và phát huy trong những năm học tới đây.

Quang Tuấn – Quyết Thắng