Trấn Yên phấn đấu trồng mới 2.500 ha rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/3/2018 | 8:07:40 AM

YBĐT - Năm 2018, huyện Trấn Yên có kế hoạch trồng mới 2.500 ha rừng, trong đó rừng tập trung 2.000 ha, cây phân tán quy diện tích 500 ha. 

Người dân xã Y Can (Trấn Yên) chuẩn bị giống quế trồng trong vụ xuân. Ảnh Minh Quang
Người dân xã Y Can (Trấn Yên) chuẩn bị giống quế trồng trong vụ xuân. Ảnh Minh Quang

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã tổ chức Tết trồng cây tại thôn 2, xã Hòa Cuông và ra quân trồng tre măng Bát độ tại hai xã Lương Thịnh, Hưng Khánh.

  
Đến nay, nhân dân trong huyện đã trồng được trên 498 ha rừng (trồng tập trung đạt 375,1 ha, trồng phân tán đạt 123 ha). Một số xã đạt diện tích cao như: Kiên Thành 65,9 ha; Việt Thành 49,9 ha; Hưng Thịnh 48,9 ha và Lương Thịnh 45,7 ha.

Nguyễn Giang