Tuổi trẻ Công an Mù Cang Chải: Học theo Bác, xung kích vì cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2018 | 8:00:06 AM

YBĐT - Đoàn Thanh niên Công an huyện luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng như: tham gia làm đường, khai hoang ruộng nước, tham gia Cuộc vận động "Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” để giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp khó khăn, góp quỹ cho chương trình "Ngọn nến tri ân”...

Tuổi trẻ Công an huyện Mù Cang Chải giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tuổi trẻ Công an huyện Mù Cang Chải giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 05) do Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an huyện Mù Cang Chải đề ra.

Bên cạnh đó, xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với các tiêu chí cụ thể; hăng hái, sáng tạo trong nhiệm vụ chuyên môn, tích cực trong lao động sản xuất; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, tuổi trẻ Công an huyện Mù Cang Chải luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an huyện không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyện môn, nghiệp vụ, pháp luật phục vụ yêu cầu công tác.
 
Đại úy Mông Vĩnh Thành - Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: "Xác định rõ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN là yếu tố quan trọng hàng đầu, ĐTN Công an huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai sâu rộng về việc thực hiện Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng kế hoạch cá nhân; cử cán bộ tham gia các cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm theo Bác; đưa nội dung học tập Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ”.
 
Đồng thời, triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện phù hợp với nhiệm vụ công tác đặc thù của từng bộ phận; trong đó, tập trung vào các vấn đề như: thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy trình, chế độ công tác; thực hiện lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thái độ phục vụ nhân dân; lấy kết quả học tập và làm theo lời Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ hàng năm. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về "Tháng thanh niên”, "Chiến dịch hè tình nguyện”, "Chương trình cùng em tôi đến trường”, "Chiến dịch tình nguyện đông xuân”…
 
Thông qua công tác tuyên truyền, các hoạt động xung kích tình nguyện đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của từng ĐVTN, 100% ĐVTN có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn và luôn hăng hái trong các phong trào được phát động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mô hình ĐTN Công an huyện Mù Cang Chải sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là 1 trong 2 mô hình được Đảng ủy Công an huyện đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến.
 
Trung úy Hà Hải Đà – Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Bí thư ĐTN Công an huyện khẳng định: "Thời gian qua, công tác tham mưu, đấu tranh, phòng chống tội phạm có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng ĐVTN. Trên 90% số lượng cán bộ công an phụ trách xã và trinh sát an ninh phụ trách địa bàn là ĐVTN đã giúp công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT tại cơ sở, tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở”.
 
Năm 2017, ĐVTN trong khối điều tra tham gia triệt phá thành công các chuyên án lớn về ma túy, thu giữ 2 bánh hêrôin; điều tra 6 vụ mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn. ĐTN cũng chính là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.
 
Đặc biệt, trong trận mưa lũ lịch sử năm ngoái, ĐVTN là lực lượng hùng hậu, tích cực tham gia hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, đau thương, mất mát, giúp đỡ bà con vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái”.

ĐTN Công an huyện Mù Cang Chải hiện có 75 đồng chí công tác tại 7 đội nghiệp vụ khác nhau. Xác định rõ nhiệm vụ, xung kích vì cuộc sống cộng đồng là vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, thời gian qua, ĐTN Công an huyện luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng như: tham gia làm đường xã Kim Nọi, Nậm Có, Mồ Dề, Chế Tạo; khai hoang ruộng nước tại xã Nậm Có, đóng góp 75 ngày công lao động; tham gia Cuộc vận động "Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” để giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp khó khăn; đóng góp 3,5 triệu đồng cho chương trình "Ngọn nến tri ân”; ủng hộ 5 triệu đồng để xây dựng bếp ăn tập thể cho Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn; ủng hộ 10 triệu đồng để bê tông hóa sân Trường Mầm non xã Púng Luông...
 
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thành lập Đội văn nghệ xung kích thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn hướng về cộng đồng tại các thôn, bản trong toàn huyện; tổ chức giao lưu giữa các đội nghiệp vụ trong đơn vị và với các chi đoàn khác…
 
Qua đó, tạo không khí thi đua phấn khởi cho toàn thể ĐVTN trong Chi đoàn; làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong 5 năm (2012-2017), Chi đoàn Công an huyện đã giới thiệu 35 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 29 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, Chỉ thị số 05 đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực vươn lên trong lực lượng ĐVTN Công an huyện Mù Cang Chải, qua đó từng bước chuyển biến nhận thức sang thành hành động cụ thể trong học và làm theo Bác ngay từ những công việc thiết thực hàng ngày, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mai Linh