Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái: Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2018 | 2:03:34 PM

YBĐT - Các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã góp phần tăng cường hợp tác, liên kết giữa các hội viên, doanh nghiệp trẻ với nhau; đồng thời, tạo ra các nguồn lực, cơ hội phát triển mới cho hội viên, nâng cao sức mạnh, vị thế chung của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tham gia trồng cây gáo vàng nằm trong Dự án khởi nghiệp thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tham gia trồng cây gáo vàng nằm trong Dự án khởi nghiệp thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.


Với mục đích đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, từ khi thành lập (năm 2004) đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật...

Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhà nước với các doanh nhân, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và phát triển; thường xuyên nắm tình hình của các doanh nghiệp và tổ chức cho hội viên tham gia chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, Chương trình Cafe Doanh nhân do UBND tỉnh tổ chức. Qua đó, đề xuất với tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
 
Đến nay, Hội đã thành lập được Công ty cổ phần Doanh nhân trẻ Yên Bái, Công ty cổ phần Khởi nghiệp doanh nhân - đây là tiền đề và môi trường thuận lợi để các hội viên liên kết cùng phát triển. Năm 2017, Hội đã hỗ trợ hội viên xây dựng thành công mô hình "Trại rau thủy canh” đầu tiên ở Yên Bái có địa chỉ tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái với diện tích rộng hơn 2.000 m2 được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn của Israel do Công ty TNHH Đà Lạt chuyển giao chuyên sản xuất các loại rau cao cấp, an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng ở thị trường Yên Bái và Hà Nội.
 
Ngoài ra, để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hội viên như: tổ chức cho hội viên đi khảo sát, tìm hiểu thị trường mở rộng kinh doanh hợp tác ở một số nước trên thế giới; tham dự Hội nghị triển lãm kết nối và đổi mới sáng tạo toàn cầu; tham gia triển lãm Hội chợ tại Hoa Kỳ; dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề "Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” năm 2017  với gần 100 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khảo sát, lựa chọn, triển khai Dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và trao 300 triệu đồng cho 2 thanh niên dân tộc Mông là Hờ A Sênh và Hờ A Chở thực hiện Dự án Khởi nghiệp trồng cây gáo vàng, cây dược liệu và nuôi lợn rừng trên diện tích gần 2 ha...
 
Các hoạt động này của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã góp phần tăng cường hợp tác, liên kết giữa các hội viên, doanh nghiệp trẻ với nhau; đồng thời, tạo ra các nguồn lực, cơ hội phát triển mới cho hội viên, nâng cao sức mạnh, vị thế chung của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Đồng chí Bùi Thanh Dân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái khẳng định: "Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ doanh nhân "có tâm, có tài và có tầm" tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, tôn trọng lợi ích và nhu cầu khách hàng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh; phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp; tổ chức các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và tham gia các chương trình "Tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…”.

 Hồng Oanh