Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận lịch sử đổi tên nước

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/6/2018 | 9:04:51 AM

YênBái - Ngày 17/6, Hy Lạp và nước láng giềng Macedonia đã ký thỏa thuận lịch sử, công nhận quốc hiệu mới của Macedonia. Từ nay, Macedonia được đổi thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) trong lễ ký thỏa thuận ngày 17/6.
Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) trong lễ ký thỏa thuận ngày 17/6.

Việc đổi tên nước của Macedonia nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài gần 3 thập kỷ. Lý do bởi một tỉnh ở miền Bắc của Hy Lạp cũng có tên là Macedonia, khiến Hy Lạp lo ngại tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng. Vì thế, Hy Lạp đã gây khó khăn cho Macedonia khi muốn gia nhập EU, NATO.

Sau lễ ký kết, để có hiệu lực, thỏa thuận công nhận quốc hiệu mới của Macedonia phải được Quốc hội 2 nước phê chuẩn. Tuy vậy, thỏa thuận đang vấp phải sự phản đối của những phe phái theo đường lối cứng rắn ở cả hai nước.
 
(Theo VTV)