Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cứu sống bệnh nhân viêm màng não hiếm gặp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/7/2018 | 7:14:53 PM

YênBái - YBĐT - Bệnh nhân là Sùng Thị D, 21 tuổi, ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên được chuyển đến viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, phù toàn thân, huyết áp tụt, sốt rất cao, trên da nhiều vân tím với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Sùng Thị D đã ra viện trong niềm vui của gia đình và các thầy thuốc.
Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Sùng Thị D đã ra viện trong niềm vui của gia đình và các thầy thuốc.


Bệnh nhân D là người dân tộc thiểu số, sốt ở nhà sau 5 ngày tự điều trị không khỏi đã vào Bệnh viện huyện Văn Yên điều trị tích cực nhưng tình trạng nhiễm trùng không cải thiện. 

Sau khi được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân được hỗ trợ tích cực để đảm bảo hô hấp và tuần hoàn, các xét nghiệm biểu hiện tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu nặng, tiểu cầu giảm còn 16.000/ml máu, nguy cơ chảy máu cao; yêu cầu phải được truyền các yếu tố đông máu, tuy nhiên các chế phẩm này lại không có sẵn  nên cán bộ y tế Bệnh viện tỉnh đã xuống Viện Huyết học truyền máu Trung ương lấy các chế phẩm đông máu. 

Ngay khi đông máu được cải thiện, các biện pháp can thiệp được tiến hành, kết quả là viêm màng não do vi khuẩn không điển hình. Trong quá trình điều trị người bệnh được Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện hỗ trợ ăn uống, đồng thời kêu gọi các tổ chức từ thiện, các cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần vì đây là trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn. 

Sau gần 2 tuần hồi sức tích cực, chiến đấu với tử thần, bệnh nhân đã tỉnh táo, da hồng hào, huyết động ổn định, các xét nghiệm trở về bình thường. 

Bệnh viêm màng não có thể xảy ra quanh năm nhưng hay gặp nhiều nhất và vào mùa hè. Các bác sỹ khuyến cáo, khi thấy có các triệu chứng: sốt cao, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, nặng hơn có thể vật vã, hôn mê, người bệnh không nên tự điều trị mà đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Thanh Chi