Yên Bái hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/7/2018 | 10:26:23 PM

YênBái - YBĐT - Tại cuộc họp Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra đặt tại huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ chủ động rà soát các hộ dân có người bị chết và mất tích, bị thiệt hại về nhà cửa để có phương án hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra hiện trường mưa lũ tại Văn Chấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra hiện trường mưa lũ tại Văn Chấn.


Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ.

Tại cuộc họp Sở Chỉ huy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ chủ động rà soát các hộ dân có người bị chết và mất tích, bị thiệt hại về nhà cửa để có phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai. 

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ hộ dân có người bị chết là 10 triệu đồng/người; bị thương 3 triệu đồng/người; nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn 25 triệu đồng/hộ; nhà phải di dời 15 triệu đồng/nhà và nhà bị hư hỏng nặng trên 70% là 10 triệu đồng/hộ và 15 kg gạo/khẩu.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại tại 3 xã Sơn Lương, Thượng Bằng La và Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn tổng số tiền trị giá 260 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ kịp thời để người dân sớm ổn định đời sống.

Đức Toàn