Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Quân khu 2 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/7/2018 | 12:58:18 PM

YênBái -

YBĐT - Sáng 21/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thiếu tướng Phạm Đức Duyên - Phó Chính ủy Quân khu II đã đi kiểm tra thực địa công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại thành phố Yên Bái.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái, đến 11h ngày 21/7, mực nước sông Hồng qua địa bàn thành phố xuống rất chậm, hầu hết các khu vực bị ngập úng trên địa bàn không thay đổi, điểm ngập sâu nhất là trên 2 m. 

Hiện đã có 2.236 hộ bị ảnh hưởng đã phải di dời tạm thời để đảm bảo an toàn ở 16/17 xã, phường. Trọng điểm là các xã: Âu Lâu, Giới Phiên, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Tuy Lộc và các phường: Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Nam Cường, Hợp Minh.  



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy và Thiếu tướng Phạm Đức Duyên - Phó Chính ủy Quân khu II cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Giao thông vẫn bị ách tắc trên các tuyến đường: Thanh Niên, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Khu vực chợ thành phố Yên Bái, Ga Yên Bái, Bến xe Yên Bái cũ vẫn đang bị ngập sâu. Thành phố Yên Bái bị ngập úng khoảng trên 500 ha lúa, rau màu, ao cá của 17/17 xã, phường, trong đó có gần 400ha lúa mới cấy.

Đặc biệt, tại xã Âu Lâu, do nước ở suối Ngòi Lâu dâng cao đã gây ngập úng diện rộng, chia cắt nhiều thôn bản; 300m đường điện 0,4KV bị đổ và 300m đường ống dẫn nước thủy lợi của xã bị vỡ. Cầu treo tại thôn Trấn Thanh 1 bắc qua suối Ngòi Lâu đã bị sập do lũ cuốn, một số cột điện bị ngã đổ...



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực cầu treo Trấn Thanh 1 ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái bị lũ phá hỏng.

Qua kiểm tra thực địa tại cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt lưu ý, mực nước sông Hồng đang rút chậm nên các ngành chức năng của thành phố Yên Bái cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân không được chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết. 

Trong lúc này, người dân thành phố cũng cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Trước mắt, thành phố tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân;  không để hộ dân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành phố Yên Bái khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện lực lượng, cơ sở vật chất kịp thời khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút. 

Hoài Văn