An Bình: Nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể theo gương Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/7/2018 | 8:11:42 AM

YBĐT - Thời gian qua, tại khu vực chợ Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên nhiều người thường bắt gặp hình ảnh các thành viên của Tổ tự quản An toàn giao thông (ATGT) đi tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Theo ông Triệu Quang Tư - Bí thư Chi bộ thôn Trái Hút, thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, Chi bộ đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thông qua việc thành lập Tổ tự quản ATGT thôn Trái Hút.
 
Ngay sau khi thành lập, Tổ đã vận động, tuyên truyền người dân khu phố nghiêm chỉnh chấp hành, không lấn chiếm hành lang, lề đường thông qua phương tiện loa truyền thanh, họp thôn; phối hợp với Công an xã nhắc nhở từng hộ dọn hành lang, tháo dỡ mái che hàng quán; đồng thời, lập biên bản, xử lý các đối tượng cố tình vi phạm. Nhờ vậy, ý thức chấp hành của nhiều hộ được nâng lên, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hành lang làm nơi buôn bán đã giảm rất nhiều.

Bên cạnh Tổ tự quản ATGT thôn Trái Hút, Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình cũng được đánh giá là một trong những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. 

Bám sát Chỉ thị 05, CLB thường xuyên lựa chọn các nội dung tuyên truyền tới hội viên như: phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái... CLB cũng tập trung vận động thành viên đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Bà Lã Thị Bích Hợi - Chủ nhiệm CLB cho biết: "Hiện nay, CLB có 45 cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt. Học Bác từ những việc làm cụ thể hàng ngày, các thành viên đã tích cực tham gia phong trào làm kinh tế giỏi, văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng vườn rau văn hóa, từ thiện nhân đạo… Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 2 năm qua, CLB đã tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình thành viên hiến trên 2.000 m2 đất; đóng góp 105 ngày công, 35 triệu đồng xây dựng các tuyến đường bê tông nông thôn; tham gia thực hiện vệ sinh môi trường: đào và xây mới trên 40 hố rác; xây 5 công trình vệ sinh; lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm 16 buổi với trên 480 lượt thành viên tham gia”.

Ngoài những mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác, Đảng ủy xã An Bình cũng tập trung xây dựng các cá nhân điển hình, tiêu biểu phải kể đến bà Nguyễn Thị Yên - Bí thư Chi bộ thôn Tân Ninh. Thực hiện Chỉ thị 05, bà Yên đã quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
 
Hay như anh Trần Văn Hưởng, thôn Khe Trang là tấm gương thanh niên vượt khó làm giàu. Với diện tích đất đồi 25 ha, anh đã trồng quế, keo, bồ đề, sắn cho thu nhập 200 triệu đồng/năm. Anh còn làm vườn ươm, đào ao thả cá, nuôi trâu, bò sinh sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh còn thường xuyên hỗ trợ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cho bà con trong vùng để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Trọng Tuynh - Bí thư Đảng ủy xã An Bình cho biết: "Để các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã được xây dựng và đăng ký có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hàng năm Đảng ủy xã tổ chức hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng; đồng thời, bình xét, lựa chọn để biểu dương, khen thưởng kịp thời”.
 
Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã An Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác để xây dựng, nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Hùng Cường