Hãy chung tay giúp đỡ gia đình cựu chiến binh Đỗ Văn Súy!

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 4:47:25 PM

YênBái - YBĐT – Cựu chiến binh Đỗ Văn Súy, ở thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, ung thư phổi giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Ông Đỗ Văn Súy, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, ung thư phổi giai đoạn cuối cùng lúc với vợ ông bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ, con bị tai nạn, hoàn cảnh rất khó khăn.
Ông Đỗ Văn Súy, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, ung thư phổi giai đoạn cuối cùng lúc với vợ ông bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ, con bị tai nạn, hoàn cảnh rất khó khăn.


Ông Đỗ Văn Súy nhập ngũ năm 1970, thuộc đơn vị D25 - BT14 - Đoàn 559 tham gia mở đường Trường Sơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1974, ông trở về địa phương tham gia lao động sản xuất xây dựng gia đình. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, năm 2016, ông Súy được Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cùng gia đình anh em giúp đỡ làm căn nhà cấp 4 nhỏ để che mưa nắng.

Tháng 7/2017, ông Súy thấy người mệt mỏi đau tức vùng ngực, khó thở, sút cân, đi khám được các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối; cùng lúc với vợ ông bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ, con trai thứ 4 làm thợ xây bị tai nạn mất khả năng lao động nên ông về điều trị tại nhà. 

Hiện nay, gia đình ông Suý có 3 người cần chăm sóc nên các con ông rất khó khăn về kinh tế. Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình ông Đỗ Văn Súy trong lúc khó khăn cùng kiệt này!

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Đỗ Văn Súy: Xin liên hệ con trai ông Súy - anh Đỗ Văn Thùy - Điện thoại: 01628383702.   

M.H