Cựu Thủ tướng Malaysia sẽ hầu tòa từ ngày 12/2/2019

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/8/2018 | 8:12:35 AM

Phiên tòa xét xử ông Najib Razak sẽ bắt đầu từ ngày 12/2/2019 và kéo dài đến ngày 29/3/2019 với 7 tội danh, trong đó có rửa tiền, lợi dụng chức vụ và lơ là trách nhiệm.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Một tòa án Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra hầu tòa vào ngày 12/2/2019 với các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối thất thoát nhiều tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Tuy nhiên ông Razak hiện đang khẳng định mình vô tội và được bảo lãnh tại ngoại. Khoảng 50 nhân chứng dự kiến được triệu tập tại phiên xét xử này.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ này được coi là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD.
 
(Theo VTV)