Điểm sự kiện tỉnh Yên Bái nổi bật tuần qua (6-12/8)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 12/8/2018 | 9:51:48 AM

YênBái -  YBĐT - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại tỉnh Yên Bái/ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể làm việc với tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông/ Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào thị trường Nga/ Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.


Ngày 9/8, tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí mong muốn Yên Bái tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn... Đồng thời gợi mở một số vấn đề mà tỉnh Yên Bái cần quan tâm trong công tác phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Văn Chấn.

 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái 


Ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái về phát triển hạ tầng giao thông, cho ý kiến về các dự án giao thông quan trọng, liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Bộ Giao thông Vận tải đã ủng hộ tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai (ảnh dưới).

 


Đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ giúp đỡ tỉnh Yên Bái giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh đến các doanh nghiệp Nga nhằm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư các mặt hàng thế mạnh của tỉnh vào thị trường Nga và đẩy mạnh phát triển du lịch giữa hai nước. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga bức tranh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - một sản phẩm du lịch nổi tiếng của tỉnh Yên Bái 

  >> Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Thông tin tại Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cho biết, nhiệm vụ năm học mới tập trung vào công tác tham mưu chỉ đạo, đổi mới quản lý giáo dục; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; giữ vững và tăng các chỉ số, điều kiện để giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. 

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
 

Ngày 6/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, đặc biệt ở cấp địa phương, cơ sở phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và quan tâm đúng mức hơn về công tác bảo vệ trẻ em; đề nghị chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái


Sáng 7/8, Công ty Điện lực Yên Bái chính thức triển khai việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Việc triển khai mô hình này sẽ đem lại sự thuận tiện và hài lòng, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng; xây dựng hình ảnh ngành điện ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện.

 

Quầy giao dịch của Công ty Điện lực Yên Bái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp đón những vị khách đầu tiên. 

 >> Gần 9,2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ

Trong tuần qua, thông qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh, tính đến 15h ngày 9/8, đã có 121 đoàn, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tới ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 9,2 tỷ đồng giúp nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. 



Tham gia Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018, có 4 đội bóng:  huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Kết thúc Giải, đội bóng thành phố Yên Bái đã giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Công an tỉnh, giải Ba là huyện Trấn Yên . 

 

Ban tổ chức Giải trao Huy chương vàng và cờ lưu niệm cho đội bóng thành phố Yên Bái. 


Từ 10-14/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa tập huấn khởi sự kinh doanh cho 45 học viên là chủ doanh nghiệp trẻ, giám đốc tổ hợp tác, các chủ mô hình kinh tế trong đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong tỉnh.

 
  
 Quang cảnh lớp tập huấn. 

YBĐT