Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái khai giảng năm học 2018 - 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2018 | 5:46:52 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 25/9, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chia vui với thầy trò nhà trường.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.


Năm học 2017 - 2018, nhà trường đã tuyển sinh 77 lớp với tổng số trên 2.584 học sinh, sinh viên, trong đó, cao đẳng 121 sinh viên, trung cấp 458 học sinh và sơ cấp 1.773 học viên; thực hiện đào tạo 125 lớp với 3.684 học viên, sinh viên và đã có 2.439 học sinh, sinh viên, học viên đã tốt nghiệp. 

Năm học mới, đến hết tháng 8/2018, nhà trường đã tuyển mới được 2.032 học sinh, sinh viên các hệ. Trong đó, cao đẳng 119 sinh viên, đạt 52% chỉ tiêu năm 2018; trung cấp 656 học sinh, đạt 131,2%; sơ cấp 1.200 học viên, đạt 120%. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn tham gia các hội thi thiết bị tự làm, hội thi tay nghề học sinh, sinh viên đều đạt giải cao; công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và xuất khẩu lao động được quan tâm.



Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội trao bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho 3 giáo viên đạt giải Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả, đồng bộ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo sự chuyển biến thực chất, bền vững về chất lượng đào tạo.

Cần đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo, thu hút tối đa học sinh học nghề, đặc biệt là các nghề trọng điểm; xây dựng kế hoạch đào tạo của nhà trường giai đoạn 2018 - 2020 đến năm 2025 đảm bảo căn cơ, bài bản. 

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên giỏi lý thuyết và kỹ năng nghề, rà soát lại vị trí việc làm, xác định rõ các loại hình cần thiết để có những giải pháp nâng cao chất lượng. 

Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, xác định rõ nhu cầu khi mua sắm thiết bị; xây dựng đề án thực hiện tự chủ theo lộ trình đến năm 2025; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho công tác giáo dục. Các em học sinh, sinh viên cần cố gắng học tập tốt để ra trường có việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương.

Nhân dịp này, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 3 giáo viên đạt giải Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, nhà trường tặng giấy khen cho các em học sinh có thành tích trong năm học.

Trần Minh