Israel và Ba Lan rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 8:31:51 AM

Israel và Ba Lan là hai quốc gia tiếp theo rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Mỹ, Hungary, Áo và Cộng hòa Czech đã có quyết định tương tự.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước này không tham gia và không ký hiệp ước trên. Ông Netanyahu khẳng định sẽ bảo vệ biên giới trước người di cư bất hợp pháp. 

Trong khi đó, Chính phủ Ba Lan cũng ra tuyên bố không ủng hộ Hiệp ước này vì cho rằng Hiệp ước không đảm bảo an ninh quốc gia và có thể dẫn tới làn sóng di cư bất hợp pháp.

Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc đã được 193 thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ và dự kiến sẽ chính thức được thông qua tại một hội nghị ở Maroc diễn ra từ ngày 10 - 11/12 tới.
(Theo VTV)