Yên Bái mất cân bằng giới tính đang ở mức cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 7:58:47 AM

YBĐT - Theo số liệu điều tra, khảo sát tại trạm y tế 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2008, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Yên Bái là 111,7; năm 2017, tỷ lệ này là 112.

Cán bộ dân số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tuyên truyền vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Cán bộ dân số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tuyên truyền vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Như vậy, tỷ lệ sinh con trai tăng so với con gái của tỉnh là khoảng từ 11 - 12%, 100 con gái/112 con trai. Việc mất cân bằng giới tính trong thời gian tới sẽ dẫn đến tình trạng "thừa nam, thiếu nữ”. 

Tình trạng này sẽ gây khó khăn cho việc kết hôn, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, di dịch cư tự do, bất bình đẳng giới và gia tăng tội phạm.

Đ.T