Phát biểu hưởng ứng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi 2019

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/2/2019 | 5:00:00 PM

YênBái - Sáng 10/2 (tức mồng 6 tết Kỷ Hợi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã có bài phát biểu hưởng ứng. Báo Yên Bái trân trọng gửi tới quý vị toàn văn bài phát biểu!

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2,
- Thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới Kỷ Hợi 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2 cùng các đồng chí đại biểu về dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc Yên Bái, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2 cùng toàn thể các đồng chí đại biểu lời chúc mừng năm mới : Sức khỏe, hạnh phúc và thành công!



Kính thưa Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; các đồng chí đại biểu và toàn thể nhân dân!

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng nhân dân cả nước lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng. 

Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới trên 15 ngàn ha rừng các loại, diện tích đất có rừng đạt gần 470 ngàn ha, độ che phủ rừng của tỉnh năm 2018 đạt 63%, là tỉnh có độ che phủ rừng cao thứ tư trong cả nước. 

Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn, thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng, kết hợp với quy hoạch và phát triển rừng sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, tập trung phát triển rừng gỗ lớn, cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến các sản phẩm từ gỗ và các loại cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao, đưa tỷ trọng ngành sản xuất lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế nâng lên; đời sống của người làm nghề rừng không ngừng được cải thiện; sản xuất lâm nghiệp đã trở thành động lực quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ và nhiệt liệt hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mà Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân Yên Bái về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên Yên Bái tươi đẹp hơn. 

Ngay trong ngày hôm nay, đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh, 9/9 huyện, thị, thành phố tổ chức ra quân trồng cây, gây rừng để mùa xuân này, tỉnh Yên Bái trồng mới 13 ngàn ha rừng, phấn đấu năm 2019 trồng mới trên 16 ngàn ha rừng, tăng hơn 1 ngàn ha so với năm 2018; đồng thời, gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất và chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vững chắc.

Kính thưa Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; các đồng chí đại biểu và toàn thể nhân dân!

Yên Bái đang cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, địa hình đồi núi dốc, kiến tạo địa chất phức tạp, lượng mưa hàng năm lớn nhất trong khu vực, thường xuyên bị thiên tai, lũ ống, lũ quét, ảnh hưởng lớn đến tính mạng và đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vì vậy, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Yên Bái.



Toàn cảnh Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi 2019.

Vinh dự được chọn là địa phương tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin hứa với Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2: Sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ của rừng, thiết thực đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái để Yên Bái cùng cả nước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Một lần nữa, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 2 cùng toàn thể đại biểu và nhân dân dự Lễ phát động hôm nay : Năm mới sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!