Thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình phối hợp tuyên truyền Hội nghị ký kết tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2019 | 5:55:15 PM

YênBái - Chiều 19/2, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị thảo luận, thống nhất các nội dung, chương trình phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị ký kết tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác Bộ Tư lệnh Hải quân cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Đây là hội nghị để chuẩn bị cho Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân cùng các hoạt động liên quan. Hội nghị ký kết dự kiến diễn ra từ ngày 20/3/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số hoạt động tuyên truyền trước khi diễn ra Hội nghị ký kết. Theo đó, trong thời gian từ ngày 16 - 20/3/2019, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hải quân sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền về truyền thống, con người, quê hương Yên Bái hướng về biển đảo của Tổ quốc, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và chiến công tiêu biểu nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề do Bộ Tư lệnh Hải quân trực tiếp tuyên truyền cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của địa phương, báo cáo viên các cấp về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vào ngày 19/3.

Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, hiện vật theo chuyên đề lồng ghép trưng bày tranh, ảnh của địa phương và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trước và sau Hội nghị; chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức xe thư viện lưu động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, viếng Nghĩa trang  liệt sỹ tỉnh;  phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị 6 nội dung cần thực hiện: Phòng Tuyên huấn của Đảng ủy Quân chủng Hải quân phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái tổ chức sản xuất các chương trình và mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo; Cục Chính trị, Phòng Tuyên huấn (Đảng ủy Quân chủng Hải quân) 6 tháng họp rút kinh nghiệm 1 lần về công tác phối hợp tuyên truyền.

Minh Huyền – Đức Toàn