Lục Yên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/4/2019 | 7:41:48 AM

YênBái - Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Lục Yên đã huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân với các môn chủ yếu như: đi bộ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi… Qua đó, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Người dân huyện Lục Yên tích cực luyện tập TDTT.
Người dân huyện Lục Yên tích cực luyện tập TDTT.

Cùng với đó, huyện đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào, triển khai nhiều bộ môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi để mọi người có thể tham gia tập luyện; đồng thời, giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai các phong trào TDTT; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào luyện tập TDTT của đông đảo quần chúng nhân dân. 

Mỗi người theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian đã chọn cho mình một môn thể thao phù hợp. Ông Vũ Văn Bổng ở tổ 6, thị trấn Yên Thế cho biết: "Luyện tập TDTT giúp tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe mạnh, từ đó làm việc hiệu quả hơn. Bản thân tôi ngày nào cũng tập thể dục bằng cách đi bộ cùng mọi người trong xóm”. 

Việc tổ chức thi đấu các giải TDTT quần chúng đã từng bước được hình thành và phát triển ổn định; nhiều loại hình thể thao dân tộc, dân gian được khôi phục và phát triển. Các môn thể thao truyền thống như: đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co... gắn với lễ hội truyền thống của địa phương, tạo nên phong trào TDTT quần chúng sôi nổi trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã: Tân Lĩnh, Động Quan, Minh Xuân... 

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên cho biết: "Qua phong trào TDTT, hàng năm, huyện đều tuyển chọn và thành lập các đoàn tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Hiện nay, toàn huyện đã có 33.900 người tập luyện thường xuyên, 220 đội thể thao, 24 câu lạc bộ TDTT, 2.200 vận động viên, số gia đình tập luyện TDTT là 1.540 hộ”. 

Được biết, thời gian qua, huyện đã thành lập nhiều đoàn, đội tham gia tranh tài tại các giải thi đấu do tỉnh tổ chức và đạt kết quả đáng khích lệ như: Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh đạt giải Nhì; Giải Việt dã Báo Yên Bái năm 2019 đạt giải Nhất toàn đoàn.

Tham gia Giải Bắn nỏ, Đẩy gậy tỉnh Yên Bái đạt 10 Huy chương Vàng, Giải Cầu lông gia đình tỉnh đạt 2 giải Nhì; Giải Vovinam tỉnh đạt 13 giải Nhất, 7 giải Nhì, 6 giải Ba; Giải Karatedo các câu lạc bộ tỉnh đạt 3 giải Nhất và 4 giải Nhì.

Tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 với 10/13 môn thi đấu chính thức, đạt thành tích 17 Huy chương Đồng, 13 Huy chương Bạc, 16 Huy chương Vàng, đạt vị trí thứ tư toàn đoàn... Đây chính là yếu tố tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng thông qua việc mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào TDTT ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; tiếp tục huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân.

Chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu; tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT từ cấp cơ sở sẵn có; vận động cộng đồng cùng tham gia tập luyện TDTT, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất…

Trần Ngọc